Tuesday, April 16, 2024

Tuyên Quang: Sập cầu đang xây, 3 người mất tích

TUYÊN QUANG, Việt Nam (NV) – Ðang đổ bê tông xây cầu nối liền hai xã Ngọc Hội và Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, thì cả nhịp cầu bất ngờ đổ sập, 3 công nhân bị hàng trăm tấn bê tông đè lên, nhấn chìm xuống nước.

Sáng 11 Tháng Chín, nói với báo Lao Ðộng qua điện thoại, bà Lương Thị Thìn, chủ tịch xã Ngọc Hội, cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo xã phối hợp với chủ đầu tư xây dựng là công ty ICT, công an tỉnh Tuyên Quang vào cuộc tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân mất tích. Song, cho đến lúc này vẫn chưa nạn nhân nào được tìm thấy.

Bà Thìn cho biết thêm, trong số ba ông công nhân gặp nạn, hai người ở xã Ngọc Hội, một người quê ở tỉnh Thái Bình. “Tại hiện trường, giàn giáo lắp đặt rất ẩu. Ðây có thể là nguyên nhân dẫn đến sập cầu,” bà Thìn nhận định.

Tin cho biết, trước đó, khoảng 15 giờ ngày 10 Tháng Chín, khi năm công nhân đang xây dựng cầu bê tông Vòm, thuộc nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa, nối liền hai xã Ngọc Hội và Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, thì cây cầu này bất ngờ bị sập. Hàng trăm tấn bê tông ụp xuống nhấn chìm tất cả xuống nước ở độ sâu khoảng 10 mét. Ba trong số năm công nhân rơi xuống sông và mất tích, hai người còn lại may mắn thoát nạn. (Tr.N)

Bí thư, chủ tịch xã ở Hải Dương đánh bạc tại trụ sở làm việc

MỚI CẬP NHẬT