Vận chuyển ma túy qua đường hàng không tại Việt Nam ‘tăng đột ngột’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Giới buôn ma túy đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để vận chuyển ma túy qua đường hàng không vào Việt Nam tiêu thụ.

Báo Zing hôm 4 Tháng Tư dẫn tin từ Tổng Cục Hải Quan cho hay trong thời gian qua, việc vận chuyển các chất ma túy qua đường hàng không “có chiều hướng tăng đột ngột cả về số lượng vụ việc, khối lượng tang vật vi phạm.”

Vụ án liên quan tới 11.5 kg ma túy trong các tuýp kem đánh răng vẫn được công an tiếp tục điều tra làm rõ. (Hình: Zing)

Các nghi can đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn, thông qua cất giấu, ngụy trang ma túy thành hàng hóa, hành lý ký gửi thông thường, thậm chí còn liều lĩnh giấu trong hành lý xách tay mang theo bên mình.

Cũng theo cơ quan này, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy tổng hợp “có chiều hướng chuyển dịch tập trung nhiều tại phi trường Nội Bài, đặc biệt là các chuyến bay từ Mỹ, các nước thuộc khối Liên Minh Châu Âu (EU).”

Theo thống kê, từ hôm 16 Tháng Mười Hai, 2022, đến 15 Tháng Ba, 2023, Tổng Cục Hải Quan đã phối hợp với các lực lượng hữu trách phát hiện, bắt giữ bảy vụ với 17 nghi can. Tang vật thu được gồm 6.9 kg heroin, 6 kg cocain, 7 kg ketamin, 113.4 kg MDMA (thuốc lắc), 3.1 kg và 1,400 viên ma túy các loại khác.

Gần đây nhất là vụ bốn nữ tiếp viên hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines mang lô hàng chứa hơn 11 kg ma túy về Việt Nam, gây chấn động công luận.

Theo nguồn tin của Zing hôm 27 Tháng Ba, ngoài bốn nữ tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Phương Vân và Võ Tú Quỳnh bị bắt quả tang, bị tạm giữ ngay sau khi Hải Quan phi trường Tân Sơn Nhất phát hiện sự việc thì vào tối 16 Tháng Ba, Chi Cục Hải Quan Tân Sơn Nhất đã triệu tập và tạm giữ thêm tiếp viên BTPT.

Giới hữu trách xác định BTPT đã cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp cho tiếp viên Trần Thị Thu Ngân nhận hàng và chia hàng cho ba tiếp viên Thủy, Vân và Quỳnh mang về Việt Nam.

Hơn 11 kg ma túy tổng hợp giấu trong tuýp kem đánh răng được bốn nữ tiếp viên Vietnam Airlines đưa từ Pháp về Tân Sơn Nhất. (Hình: Tuổi Trẻ)

Cả năm nữ tiếp viên trên đều bị tạm giữ. Sau đó, cơ quan điều tra tại Sài Gòn cho phép gia đình bảo lãnh để họ được về nhà, song phải phối hợp điều tra khi có yêu cầu, vì… “chưa đủ cơ sở khởi tố.”

Cùng với việc thả năm tiếp viên, Công An ở Sài Gòn  vẫn đang tạm giữ hai nghi can liên quan đến vụ án.

Tờ Tuổi Trẻ hôm 22 Tháng Ba dẫn lời giải thích của ông Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An Việt Nam: “Các tiếp viên không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuýp đã bị trà trộn, cất giấu ma túy. Do đó, các cơ quan chức năng xác định chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự bốn tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines.” (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT