SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Có hai người đã bị buộc xuất cảnh” do liên quan đến đến các phòng khám tư có yếu tố ngoại quốc bị cho là “vẽ bệnh moi tiền” ở Sài Gòn.
Tờ Tuổi Trẻ hôm 9 Tháng Mười Hai cho biết tin nêu trên, nhưng không ghi rõ rằng đó là hai “bác sĩ Trung Quốc,” dù bản tin đề cập chuyện các phòng khám vi phạm chủ yếu là do người Trung Quốc điều hành.

Danh tính và nơi làm việc của hai người bị trục xuất cũng không được nêu rõ.
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, sau đợt kiểm tra mới đây, Công An thành phố và Sở Y Tế kết luận một số cơ sở như phòng khám Đa Khoa Lê Hồng Phong ở quận 5, phòng khám Đa Khoa Quốc Tế ở quận 1 “vi phạm quy trình về khám chữa bệnh.”
Các vi phạm bao gồm quảng cáo và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép, sửa hồ sơ bệnh án làm sai lệch thông tin khám chữa bệnh… Các vi phạm này đều bị giới chức Sở Y Tế phạt tiền, đình chỉ hoạt động hoặc tước giấy phép hoạt động khám chữa bệnh có thời hạn.
Tờ Tuổi Trẻ cho biết thêm, chỉ trong hai ngày, đường dây nóng của Sở Y Tế đã tiếp nhận 19 cuộc gọi, trong đó có năm cuộc liên quan đến phòng khám có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền” bệnh nhân. Các cuộc gọi còn lại phản ảnh về chuyện khám chữa bệnh, bảo hiểm xã hội, tham nhũng… trên địa bàn Sài Gòn.
Liên quan vụ này, hồi Tháng Chín, báo VietNamNet cho hay, phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu ở phường 11, quận 5, bị Sở Y Tế tước giấy phép hành nghề của hai bác sĩ, vì “vi phạm nhiều lỗi trong đó có chỉ định sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi.”

Trong lần kiểm tra đó, cơ sở này bị thanh tra Sở Y Tế xử phạt 69 triệu đồng ($2,926).
Theo cổng thông tin Sở Y Tế, phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu hiện có 28 nhân sự, trong đó có ba bác sĩ người Trung Quốc.
Còn theo báo VNExpress, hồi Tháng Tám, phòng khám Đa Khoa Hồng Cường ở Sài Gòn bị nhà chức trách phạt 101 triệu đồng ($4,284) do “vi phạm nhiều lỗi, trong đó có chỉ định người bệnh dùng dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi.” Trước đó, phòng khám này từng bị phạt tiền nhiều lần vì “tự ý sửa hồ sơ bệnh án, chỉ định người bệnh dùng dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi, sai phạm về quảng cáo.” (N.H.K) [qd]











































































































































