Quan chức thuế vụ CSVN phải ký cam kết không ăn hối lộ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Quan chức thuế vụ CSVN bị buộc phải ký tờ cam kết không ăn hối lộ, tham nhũng nhằm “siết chặt kỷ luật, kỷ cương” của cơ quan đầy tai tiếng.

Thời Báo Tài Chính, cơ quan tuyên truyền của Bộ Tài Chính CSVN, hôm Thứ Hai, 20 Tháng Ba, đưa tin bộ này ra lệnh cho cơ quan thuế vụ “tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ… đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng.”

Hà Minh Huy, viên chức thuế tại Cao Bằng bị bắt vì ăn hối lộ. (Hình: Tiền Phong)

Trước đó hai ngày, một số báo tại Việt Nam đưa tin quyền tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế CSVN Mai Xuân Thành chuyển lệnh tới thuộc cấp ngành thuế trên cả nước, hối thúc làm theo lệnh trên. Mấy ngày trước đó, hai giới chức thuế vụ ở Hải Phòng đã bị bắt vì liên quan đến vụ gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) rất lớn của nhiều công ty ma ở cả Quảng Ninh và Hải Phòng.

Trong vụ vừa kể dính cả cựu Tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công An Hải Phòng, người nổi tiếng về “trận đánh đẹp” tấn công cưỡng chế nông trại của ông Đoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng năm 2012. Ông Ca đã giao nộp cho cơ quan điều tra số tiền 35 tỷ đồng (khoảng $1.5 triệu) nhận “chạy án” của Trương Xuân Đước, người cầm đầu một số công ty ma để lập thủ tục hoàn thuế GTGT, moi ruột nhà nước.

Ông Mai Xuân Thành, chỉ nhận chức “quyền tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế” từ giữa Tháng Hai, được điều chuyển từ ghế “phó tổng cục trưởng Tổng Cục Hải Quan,” đều là những chức vụ hái ra tiền trong guồng máy cai trị độc tài và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam.

“…vẫn còn phát sinh tình trạng cán bộ, công chức thuế tại một số Cục Thuế, Chi Cục Thuế vi phạm quy định về quản lý hóa đơn, chứng từ hoàn thuế GTGT; thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ khi phối hợp với các cơ quan chức năng trong giải quyết hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai; không giữ vững đạo đức, tác phong, bản lĩnh chính trị trong thực thi công vụ… đã làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của ngành thuế,” văn thư gửi thuộc cấp của ông Mai Xuân Thành viết.

Trên bản tin của thời báo Tài Chính thuật lại lệnh của Bộ Tài Chính CSVN buộc các quan chức thuế vụ “thực hiện ký cam kết những điều không được làm và không vi phạm nguyên tắc khi tiếp xúc với người nộp thuế.” Nếu xảy ra vi phạm, cả “người đứng đầu” cũng phải chịu trách nhiệm, không riêng gì chức sắc làm bậy mà bị bắt.

Chuyện quan chức thuế vụ CSVN bị buộc phải ký cam kết không ăn hối lộ, tham nhũng đã thấy có từ năm 2020 khi ông Đinh Tiến Dũng, nay là bí thư Thành Ủy Hà Nội, làm bộ trưởng Tài Chính. Tháng Giêng năm đó, ông từng ra lệnh “đưa ra khỏi ngành thuế những cán bộ, công chức thuế tham nhũng, tiêu cực.”

Nguyễn Ngọc Đính, trưởng phòng Pháp Chế, Cục Thuế Thanh Hóa, bị bắt vì vòi hối lộ 100 triệu đồng. (Hình: Thanh Niên)

Nhưng chẳng bao lâu sau, ngày 8 Tháng Bảy, 2020, bản tin của đài VOV nói rằng “sáu tháng qua, ngành thuế đã xử lý 150 công chức thuế vi phạm trong thực thi công vụ, đáng nói, có một số công chức thuế biết sai nhưng vẫn cố tình vi phạm.” VOV không nói trắng ra nhưng ai cũng hiểu “cố tình vi phạm” để làm gì.

Trước đó và sau đó cho đến nay, trên mặt các báo lai rai tin quan chức thuế vụ CSVN bị bắt liên quan đến các vụ hoàn thuế GTGT hoặc ăn hối lộ hàng trăm triệu đồng để giúp các chủ doanh nghiệp trốn thuế. Điều này cho thấy cái lệnh “toàn ngành thuế tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ” được ban ra nhưng các giới chức bên dưới ăn vẫn cứ ăn.

Trong khi cuộc điều tra về gian lận hoàn thuế GTGT ở Quảng Ninh và Hải Phòng đang tiến hành, ngày 15 Tháng Ba, tờ Tiền Phong đưa tin Đàm Văn Hiệu, phó chi cục trưởng Chi Cục Thuế huyện Thạch An, và Hà Minh Huy, cán bộ thuế thành phố Cao Bằng, đã bị bắt giam vì “gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.” (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT