Việt Nam cho 420 chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh, ‘nuôi’ cách ly ở khách sạn

BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Việt Nam lo chu đáo cho 420 chuyên gia Trung Quốc khi nhập cảnh và “nuôi” 14 ngày tại các khách sạn ở thành phố Bắc Ninh.

Ngày 24 Tháng Tư, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho hay ba hôm trước, 71 chuyên gia Trung Quốc làm việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn Funing Precision Component (đóng tại huyện Quế Võ) được nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn). Đến ngày 22 Tháng Tư, lại có thêm 358 chuyên gia Trung Quốc làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Goertek Vina (thành phố Bắc Ninh) được nhập cảnh.

“Họ đều được kiểm tra y tế, có giấy xác nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 của nhà chức trách sở tại phía Trung Quốc,” lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nói với báo VNExpress.

Khi đến cửa khẩu, các chuyên gia Trung Quốc trên đều phải mặc trang phục bảo hộ, đi bằng xe chuyên dụng về bốn khách sạn ở thành phố Bắc Ninh.

Hằng ngày, Sở Y Tế giao Trung Tâm Y Tế thị xã Từ Sơn, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh, và bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Ninh theo dõi sức khỏe và đo thân nhiệt hai lần cho các chuyên gia Trung Quốc và những nhân viên phục vụ tại các khách sạn. Bốn khách sạn được vệ sinh và khử khuẩn đúng quy định. Sau 14 ngày cách ly nếu kết quả âm tính, họ sẽ được đến công ty làm việc.

Được xếp vào ba tỉnh, thành thuộc “nhóm nguy cơ,” Bắc Ninh đã nới lỏng các quy định “cách ly xã hội,” theo đó cán bộ, người dân được trở lại làm việc bình thường, các chốt kiểm soát dịch bệnh trong tỉnh được dỡ bỏ…

Kiểm tra thân nhiệt công dân Việt Nam từ Trung Quốc về, tại cửa khẩu Mường Khương, tỉnh Lào Cai. (Hình: Quốc Khánh/Thông Tấn Xã Việt Nam)

Trong khi dễ dãi, chu đáo với hàng trăm chuyên gia của Trung Quốc, báo An Ninh Thủ Đô dẫn lời ông Trần Cao Minh, trưởng Ban Quản Lý Đường Sắt Đô Thị Hà Nội (MRB), cho biết hiện vẫn còn gần 20 chuyên gia từ Pháp, Ý, Nam Hàn chưa thể đến Việt Nam do bị phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Điều này làm ảnh hưởng đến các gói thầu và ảnh hưởng chung đến toàn bộ dự án.

Cũng theo ông Minh, ngoài việc ảnh hưởng tiến độ do thiếu chuyên gia, dịch COVID-19 khiến Việt Nam không thể nhập thiết bị từ Châu Âu. Hiện một số nhà máy sản xuất linh kiện, vật tư phục vụ tuyến metro cũng phải dừng theo yêu cầu của nước sở tại do đại dịch.

Trong khi đó, theo quy định của chính phủ CSVN, Việt Nam sẽ không nới lỏng chính sách hạn chế nhập cảnh đến ngày 30 Tháng Tư. Các cơ quan hữu trách được giao kiểm soát chặt người nhập cảnh, tạm dừng cấp thị thực (visa) nhập cảnh với người ngoại quốc trên tất cả đường bộ, đường không, đường thủy “trừ một số trường hợp ngoại giao, công vụ, chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao, nhà đầu tư quốc tế…”

Trước đó hồi đầu Tháng Hai, 2020, báo VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam cho hay Ủy Ban Nhân Dân thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) thông báo kể từ 4 giờ chiều ngày 1 Tháng Hai, 100% người Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái phải “thực hiện quy trình cách ly 14 ngày để theo dõi sức khỏe,” đồng thời “vận động” chủ các khách sạn ở địa phương “bố trí nơi ăn, nghỉ miễn phí các đối tượng tạm trú trong thời gian cách ly,” theo chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN, khiến công luận bất bình phản đối. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT