Việt Nam chuẩn bị giảm thuế nhiều sản phẩm nhập cảng từ Mỹ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam bắn tiếng sẽ “giảm thuế nhập khẩu ưu đãi” cho nhiều loại sản phẩm của Mỹ xuất cảng sang Việt Nam sau các áp lực từ Washington.

Bản tin của Bộ Tài Chính CSVN thuật lời ông Nguyễn Quốc Hưng, cục trưởng Cục Quản Lý, Giám Sát Chính Sách Thuế, Phí và Lệ Phí, cho hay như vậy ngày Thứ Tư 26 Tháng Ba “nhằm ứng phó với những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình địa chính trị kinh tế trên thế giới, đặc biệt việc thay đổi chính sách kinh tế, thương mại, thuế quan.”

Hàng hóa các loại xếp tại cảng Long Beach, California, chờ chuyển xuống tàu để xuất cảng. (Hình: David McNew/Getty Images)

Ông Hưng không nói trắng ra là do bị Mỹ áp lực và dọa đánh thuế xuất cảng có thể đến 25% các loại hàng hóa Việt Nam xuất cảng sang thị trường Mỹ, nên phải tìm cách đối phó bằng biện pháp hạ thuế nhập cảng cho hàng hóa của Mỹ. Các loại hàng sẽ được ưu đãi gồm cả “xe hơi, Ethanol, một số mặt hàng gỗ, khí tự nhiên dạng hoá lỏng LNG…” theo bản tin của Bộ Tài Chính CSVN.

Bản tin vừa kể liệt kê cho thấy “một số mã ô tô giảm từ 64% và 45% về cùng một mức thuế suất là 32%; Ethanol từ 10% xuống 5%; bổ sung mặt hàng Ethane vào Chương 98 với thuế suất 0%; Đùi gà đông lạnh từ 20% xuống 15%. Một số mặt hàng thực phẩm cũng được đề xuất giảm gồm hạt dẻ cười từ 15% xuống 5%; Hạnh nhân từ 10% xuống 5%; Quả táo tươi từ 8% xuống 5%; Quả anh đào ngọt (Cherry) từ 10% xuống 5%; Nho khô từ 12% xuống 5%.”

Được ưu đãi giảm thuế nhập cảng đáng chú ý trong số đó là “mặt hàng khí tự nhiên dạng hóa lỏng (LNG) từ 5% xuống 2%. Đây là nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy điện khí LNG.” Việt Nam chưa nhập cảng LNG từ Mỹ nhưng CSVN đã thảo luận với một số công ty Mỹ để cung cấp cho các nhà máy điện sử dụng trong tương lai, nhiều phần từ Tháng Sáu tới đây.

Làm ra vẻ như không phải bị áp lực của Washington, bản tin của Bộ Tài Chính CSVN giải thích rằng Việt Nam đã “thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với 12 quốc gia gồm: Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Pháp, Malaysia, New Zealand, Indonesia, Singapore.” Cho nên “11/12 quốc gia này đã nằm trong các hiệp định thương mại song phương và đa phương, Việt Nam là thành viên và được hưởng các ưu đãi về thuế quan tại các hiệp định này. Với việc giảm thuế suất nhập khẩu ưu đãi, nhiều mặt hàng nhập khẩu vào Việt Nam từ các thị trường nêu trên đều hưởng lợi.”

Bản tin trên giải thích thêm “Riêng đối với Hoa Kỳ, Việt Nam đã ký Hiệp Định Thương Mại Song Phương từ 2001, nhưng chưa có Hiệp Định Thương Mại Tự Do (FTA) về cắt giảm thuế quan. Vì vậy, Hoa Kỳ vẫn là đối tác chịu mức thuế MFN áp chung cho các quốc gia thành viên WTO.” Dẫn tới việc “Bộ Tài chính đánh giá, việc điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng là cần thiết, đảm bảo đối xử công bằng giữa các Đối tác Chiến lược Toàn diện của Việt Nam, cải thiện cán cân thương mai với các đối tác.”

Thịt gà, thịt heo đông lạnh nhập cảng từ Mỹ bán tại các siêu thị ở Việt Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)

Cũng trong ngày 26 Tháng Ba, bên cạnh việc chuẩn bị áp dụng cắt giảm thuế quan từ đầu Tháng Tư, CSVN cũng quyết định cho phép tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk cung cấp dịch vụ internet qua vệ tinh như “thí điểm có kiểm soát dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (Starlink) tại Việt Nam.”

Rõ ràng, Hà Nội muốn làm hài lòng cả Tổng Thống Donald Trump và tay chân thân cận của ông là Elon Musk, người đã cung cấp hàng triệu đô la vận động tranh cử cho ông và cũng hiện là người cầm đầu cơ quan “tinh giản” bộ máy chính phủ liên bang Mỹ.

Tổng Thống Trump sau mấy lần hoãn, dự tính áp đặt thuế quan trừng phạt với nhiều nước bắt đầu từ ngày 2 Tháng Tư tới đây. Với các biện pháp mới loan báo, Hà Nội hy vọng sẽ không nằm trong số những nước trong danh sách bị Washington áp đặt. (NTB) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT