Việt Nam có 6 người chết vì COVID-19 và thêm 30 ca nhiễm mới

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Hôm 2 Tháng Tám, Việt Nam đã có thêm ba người chết vì COVID-19, nâng tổng số lên sáu người trong ba ngày qua và có thêm 30 ca nhiễm mới.

Ba bệnh nhân chết trong ngày 2 Tháng Tám là bệnh nhân 429, nữ, 53 tuổi, và hai nữ bệnh nhân số 524 và 475. Những trường hợp này đều được báo nhà nước ghi nhận là “tử vong vì mắc các bệnh nền như nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận mạn tính, tiểu đường, ung thư máu ác tính giai đoạn cuối.”

Tính đến cuối ngày 2 Tháng Tám (giờ địa phương), Bộ Y Tế CSVN xác nhận thêm thêm 30 ca COVID-19, trong đó Đà Nẵng 16 ca, Quảng Nam 9 ca, Đắk Lắk 2, Đồng Nai 1, Khánh Hòa 1, Hà Nam 1.

Tổng cộng có 620 người dương tính COVID-19 ở sáu tỉnh thành, trong đó dẫn đầu vẫn là thành phố Đà Nẵng.

Tờ Tuổi Trẻ ghi nhận, tính từ hôm 25 Tháng Bảy đến nay, đã có 173 ca liên quan đến “tâm dịch” Đà Nẵng.

Tờ báo dẫn nhận định của ông Nguyễn Thanh Long, quyền bộ trưởng Bộ Y Tế CSVN: “Sau khi dịch quay lại Đà Nẵng, số ca nhiễm gia tăng nhanh, lây nhiễm trong cộng đồng nhiều, tốc độ gia tăng lây nhiễm rất cao so với hồi Tháng Tư. Do dịch tại Đà Nẵng đã xuất hiện từ đầu Tháng Bảy và qua nhiều chu kỳ, lây cả bệnh viện và cộng đồng nên khả năng truy tìm F0 là khó khăn. Có sáu trường hợp phát hiện trong cộng đồng không có liên quan tới bệnh viện nên dự đoán có một số ổ dịch trong cộng đồng đang tồn tại và tiếp tục lây nhiễm.”

Một khu vực bị phong tỏa vì có người dương tính COVID-19. (Hình: Hoàng Sơn/Thanh Niên)

Đáng lưu ý, trong lúc người dân Sài Gòn lo ngại về tình hình dịch bệnh leo thang, tờ Tuổi Trẻ đăng chỉ thị mới nhất của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc: “Sài Gòn chưa nên giãn cách xã hội.”

Ông Phúc bình luận thêm rằng một vài địa phương “vì quá nóng vội đã giãn cách xã hội.”

Mạng xã hội dấy lên ý kiến của giới y khoa cho rằng số lượng ca mới tăng cao tại các địa phương hiện nay có nguyên do từ việc di tản hàng vạn du khách ra khỏi Đà Nẵng, sau khi ca đầu tiên ở thành phố này được công bố trong làn sóng thứ hai.

Bác Sĩ Võ Xuân Sơn, phòng khám quốc tế EXSON ở Sài Gòn bình luận trên trang cá nhân: “… Virus Vũ Hán tự sinh sôi, nảy nở trong cơ thể người bị nhiễm, rồi lây lan qua người khác. Nó chỉ dừng lại khi người mang nó chết đi mà thôi. Làm sao mà pha loãng? Nếu giảm áp cho Đà Nẵng mà gieo rắc áp lực, thậm chí tạo áp lực nhiều hơn cho Hà Nội, Sài Gòn, và các tỉnh thành khác thì việc giảm áp ấy có ý nghĩa gì? Hay giống như Trung Cộng, không cho dân Vũ Hán tới Bắc Kinh, nhưng cho đi tự do đến Mỹ và các nước phát triển, để các nước ấy chịu áp lực nhiều hơn mình, để vươn lên làm bá chủ?”

Về việc di tản khách du lịch ra khỏi Đà Nẵng mà không có biện pháp kịp thời kiểm soát, ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan, Bác Sĩ Sơn viết thêm rằng: “Nếu thực sự đây là chủ trương của nhà nước Việt Nam thì tôi rất nghi ngờ khả năng chống dịch thật sự của nhà nước này.” (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT