ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Đến sáng 14 Tháng Tám (giờ địa phương), Bộ Y Tế CSVN thông báo có thêm bệnh nhân COVID-19 tử vong, nâng số người chết lên 21 người. Điều đáng nói, người thứ 21 chết vì COVID-19 vào tối 12 Tháng Tám nhưng đến sáng 14 Tháng Tám giới hữu trách mới công bố.
Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 14 Tháng Tám, ông Nguyễn Trọng Khoa, phó trưởng Bộ Phận Thường Trực Đặc Biệt Chống Dịch COVID-19 của Bộ Y Tế tại Đà Nẵng, thông báo có thêm một bệnh nhân COVID-19 ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tử vong, nâng số người chết ở Việt Nam lên 21 người.
Người tử vong là nữ bệnh nhân 585, 61 tuổi. Nguyên nhân được chẩn đoán là “Viêm phổi do COVID-19 biến chuứng suy hô hấp nặng, sốc nhiễm khuaẩn có tổn thương đa tạng trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, béo phì.”
Ngày 10 Tháng Bảy, bà đi khám tại bệnh viện Đà Nẵng, sau đó điều trị ở Khoa Lão 7 ngày rồi ra viện về nhà. Đến ngày 21 Tháng Bảy, bà nhập Khoa Cấp Cứu bệnh viện Đà Nẵng, sau đó chuyển Khoa Hồi Sức Tích Cực – Chống Độc do mệt, không thở được.
Những ngày kế tiếp bệnh nhân được chuyển qua khoa Thận-Tiết Niệu, sau đó sang Khoa Ung Bướu. Ngày 31 Tháng Bảy, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Từ ngày 1 đến 6 Tháng Tám, bệnh nhân được chuyển lên cách ly và điều trị tại Trung Tâm Y Tế Huyện Hòa Vang với chẩn đoán “Viêm phổi do SARS-CoV-2 trên nền đái tháo đường type II, tăng huyết áp, biến chứng nhiễm trùng huyết từ đường niệu, suy đa tạng.” Đến tối 12 Tháng Tám thì tử vong tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
Trước đó, sáng 13 Tháng Tám, báo VTC News dẫn lời ông Nguyễn Trường Sơn, thứ trưởng Bộ Y Tế kiêm trưởng Bộ Phận Thường Trực Đặc Biệt Chống Dịch COVID-19 của Bộ Y Tế tại Đà Nẵng, cho biết người tử vong thứ 18 là nữ bệnh nhân 485, 52 tuổi ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là “COVID-19 biến chứng viêm phổi nặng trên nền suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, đái tháo đường type II.”
Bệnh nhân điều trị tại Khoa Nội Tiết Niệu bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 15 đến 31 Tháng Bảy, và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Sau khi xác nhận dương tính với SARS-CoV-2, bà được chuyển sang bệnh viện Phổi Đà Nẵng điều trị với biến chứng viêm phổi nặng do COVID-19.
Ngày 3 Tháng Tám, bệnh nhân khó thở nhiều. Bác sĩ đặt ECMO nội khí quản và thông khí nhân tạo xâm nhập. Đến 7 giờ tối ngày hôm sau, bà được chuyển đến bệnh viện Dã Chiến Hòa Vang điều trị trong tình trạng “hôn mê, sốt cao, thở máy xâm nhập.” Từ đây, bệnh nhân sốt cao liên tục kèm rối loạn vận mạch. Và đến tối ngày 12 Tháng Tám, thì tử vong.
Chiều tối cùng ngày, báo Zing dẫn lời ông Nguyễn Trọng Khoa cho biết có thêm hai bệnh nhân 623 và 479 tử vong.
Người thứ 19 tử vong là bệnh nhân 623, là nữ, 83 tuổi, ở Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Nguyên nhân tử vong là “Mắc COVID-19 biến chứng suy hô hấp nặng, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng không hồi phục trên nền suy tủy, u đại tràng Sigma, suy dinh dưỡng thể teo đét.”
Ngày 27 Tháng Bảy bà được điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Quảng Nam. Ngày 2 Tháng Tám, bà có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tối cùng ngày được chuyển sang Trung Tâm Cách Ly và Điều Trị COVID-19, bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Huế cơ sở 2, trong tình trạng “hôn mê, sốt cao, suy hô hấp, thở bóp bóng.”
Đến ngày 10 Tháng Tám, bệnh nhân “hôn mê, thở máy, sốt cao và đột ngột có nhịp tim rời rạc, SpO2 giảm dần nhưng được hồi sức có mạch trở lại.” Đến chiều 12 Tháng Tám, bệnh nhân “có biểu hiện rối loạn vận mạch,” và đến tối thì tử vong.

Người thứ 20 tử vong là nam bệnh nhân 479, 87 tuổi, ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, có tiền sử “tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm, nhồi máu cơ tim đã đặt stent hai lần vào 2009, xơ vữa mạch máu hai chi dưới, cắt cụt bàn chân trái do tắc mạch.”
Ngày 17 Tháng Bảy, bệnh nhân nhập viện điều trị tại Khoa Nội Thận-Nội Tiết, bệnh viện Đà Nẵng, do đau vết mổ cắt cụt bàn chân trái. Ông được chẩn đoán nhiễm trùng vết mổ bàn chân trái trên nền tăng huyết áp, đái tháo đường type II, suy tim do nhồi máu cơ tim cũ.
Mười ngày sau, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 31 Tháng Bảy, ông được chuyển sang điều trị tại Trung Tâm Y Tế huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) trong tình trạng “khó thở, suy hô hấp nhẹ, phải thở oxy.”
Trong lúc điều trị, bệnh nhân “tiếp tục diễn biến nặng,” phải thở máy, lọc máu liên tục, sử dụng kháng sinh phổ rộng, các thuốc diệt virus. Tuy nhiên, tình trạng suy đa tạng, rối loạn vận mạch không giảm. Đến 9 giờ tối 12 Tháng Tám, thì tử vong tại bệnh viện Dã Chiến Hòa Vang.
Theo báo Người Lao Động, trước đó chiều 12 Tháng Tám, chủ trì buổi “Hội Chẩn Quốc Gia Điều Trị Các Ca Bệnh COVID-19 nặng” tại Bộ Y Tế cùng các chuyên gia đầu ngành, Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y Tế, cho biết hiện các bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại 24 bệnh viện có khoảng 15 ca rất nặng, với từ 3-4 bệnh nền đi kèm như tim mạch, tiểu đường, suy tủy, thận nhân tạo… phải thở máy, ECMO, tiên lượng tử vong cao. (Tr.N) [qd]

















































































