Việt Nam có thêm 2 ca COVID-19 mới sau 2 ngày nới lỏng ‘cách ly xã hội’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau tám ngày không có ca nhiễm virus mới, chiều 24 Tháng Tư, Bộ Y Tế CSVN loan báo vừa có thêm hai ca “về từ Nhật Bản,” nâng tổng số ca mắc bệnh COVID-19 ở Việt Nam lên 270 người.

Theo báo Người Lao Động, bệnh nhân thứ 269 là nam, 23 tuổi, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Còn bệnh nhân thứ 270 là nữ, 22 tuổi, trú huyện Yên Dũng cũng thuộc tỉnh Bắc Giang.

Trước đó cùng ngày, lãnh đạo Sở Y Tế Thái Bình xác nhận hai bệnh nhân COVID-19 mới này vừa từ Nhật Bản trở về Việt Nam trên chuyến bay “giải cứu công dân” VN311 hôm 21 Tháng Tư.

Ngày 22 Tháng Tư, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Thái Bình lấy mẫu sàng lọc, kết quả nghi ngờ nhiễm COVID-19. Nơi này liền chuyển cách ly, điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi sang Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương xét nghiệm lần nữa.

Đến ngày 24 Tháng Tư, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương thông báo kết quả xét nghiệm “dương tính với COVID-19.” Hiện cả hai bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại cơ sở 2 bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương (Hà Nội).

Ông Phạm Văn Dịu, giám đốc Sở Y Tế Thái Bình, cho biết đi cùng chuyến bay với hai bệnh nhân trên có 160 người ở 32 tỉnh thành, trong đó 48 người là phụ nữ có thai, hai trong số này sắp sinh. Ngoài ra còn có bảy trẻ em, bé nhỏ nhất mới hai tháng tuổi. Sau khi nhập cảnh tại phi trường Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), tất cả đã bị cách ly tập trung tại trường Quân Sự tỉnh Thái Bình.

Bệnh nhân 137 là nam giới, về từ Đức, chia sẻ trong ngày xuất viện. (Hình: Nam Phương/Dân Trí)

Bệnh nhân 137 “dương tính trở lại” sau khi về nhà một ngày

Liên quan đến dịch bệnh, cùng ngày ông Phạm Ngọc Thạch, giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương, xác nhận với báo Tuổi Trẻ, sau hơn một tháng điều trị với sáu lần xét nghiệm cho kết quả “âm tính,” bệnh nhân thứ 137 là một ông 37 tuổi, về từ Đức, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, phải quay lại bệnh viện này sau một ngày được cho xuất viện về nhà “do nghi ngờ dương tính trở lại với virus COVID-19.”

Theo ông Thạch, đây là bệnh nhân thứ ba ra viện rồi nghi dương tính trở lại, sau bệnh nhân thứ 22 và 188. Lý do của tình trạng này là do virus COVID-19 có thể đã bị khống chế ở tế bào trong cơ thể bệnh nhân nhưng khi xét nghiệm gene vẫn có thể tìm thấy xác virus. Lúc này xét nghiệm vẫn có thể cho kết quả dương tính nhưng không có nguy cơ lây sang người khác.

Hiện, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương đang gửi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân thứ 137 sang Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương để xét nghiệm khẳng định.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 23 Tháng Tư, ngay sau khi nhận được tin từ bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương về việc bệnh nhân 137 nghi ngờ bị tái nhiễm, Sở Y Tế tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh phối hợp Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 huyện Yên Thành và giới chức xã Công Thành điều tra dịch tễ, cho công an rà soát các trường hợp nghi ngờ có tiếp xúc với bệnh nhân để có biện pháp khử trùng, tiêu độc tại các khu vực cần thiết.

Trong khi đó, báo Thanh Niên cho biết sáng 24 Tháng Tư, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung Tâm Y Tế huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức đưa bốn người trong gia đình ông Lê Ngọc Tuân, chủ nhà hàng Tuân Thịnh (ở xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia), đi cách ly ở khu cách ly tập trung huyện Tĩnh Gia, và khử trùng xung quanh khu vực do đã tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân thứ 137, khi người này ghé vào nhà hàng ăn phở lúc trên đường về quê. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT