SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chính phủ CSVN phát đi công lệnh khẩn, yêu cầu các địa phương không được bắn pháo hoa và hạn chế tụ tập đông người dịp Tết Dương Lịch, trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp với 15 ca nhiễm Omicron đã được xác nhận tại Việt Nam.
Theo báo Zing, chiều 31 Tháng Mười Hai, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, yêu cầu các ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, nhất là tại các điểm thăm viếng, du lịch, nhà ga, sân bay, bệnh viện, chợ, siêu thị… trong dịp Tết Dương Lịch.

Cùng thời điểm, theo báo VNExpress, chương trình đếm ngược thời khắc mừng năm mới (countdown) đêm 31 Tháng Mười Hai ở Sài Gòn được tổ chức tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, nhưng khác với thông lệ mọi năm là lần đầu tiên không có đại biểu và khán giả.
Thay vào đó, chương trình được truyền hình trực tiếp, phát video trực tuyến trên các trang tin điện tử, mạng xã hội…
Lực lượng công an và viên chức Ủy Ban Nhân Dân quận 1 được lệnh không cho các loại xe đi vào đường Nguyễn Huệ hoặc dừng, đậu, tụ tập chung quanh khu vực diễn ra chương trình “countdown.”
Tình trạng tương tự diễn ra ở Hà Nội. Theo báo Tin Tức, thay cho tiết mục bắn pháo hoa, Hà Nội tổ chức một số hoạt động trực tuyến để chào đón năm mới, phát sóng chương trình biểu diễn nghệ thuật “Rực Rỡ Sắc Xuân” đã được ghi hình trước trên đài truyền hình địa phương vào đêm 31 Tháng Mười Hai.
Ngoài ra, nhà chức trách vận động các tổ chức, cá nhân trang trí đèn ở khu đô thị, mặt tiền trụ sở các tòa nhà, khách sạn và trung tâm thương mại.

Theo báo Zing, tại Huế, chính quyền được lệnh thu hẹp các hoạt động mừng Tết Dương Lịch thay vì tổ chức rộng rãi như thường niên. Thành phố Huế sẽ không tổ chức khai trương phố đêm nhưng sẽ bố trí các gian hàng để giới thiệu các đặc sản của địa phương đến du khách.
Riêng đối với chợ hoa Xuân Tết Âm Lịch cũng không làm lễ khai mạc, bế mạc nhưng vẫn tạo không gian chợ cho người dân buôn bán hoa.
Trong khi đó, nhà chức trách tỉnh Quảng Nam vận động người thân đang làm việc ở các tỉnh thành có dịch “không trở về tỉnh khi không thật sự cần thiết” trong dịp Tết Dương Lịch và Tết Nhâm Dần. (N.H.K) [qd]























































































































































