HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam hiện có hơn 7.9 triệu người nhiễm COVID-19, trong đó có 41,880 người chết. Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội là 1.1 triệu, gấp đôi so với Sài Gòn.
Trang web Bộ Y Tế Việt Nam xác nhận hôm 20 Tháng Ba có thêm 166,207 ca nhiễm COVID-19 trong ngày, thấp hơn nhiều so với con số một ngày trước đó (gần 500,000 ca, tính cả các ca ghi danh bổ sung). Trung bình số ca nhiễm mỗi ngày trong tuần qua lên đến 164,328.

Theo báo Tuổi Trẻ, số ca COVID-19 của Việt Nam trong Tháng Ba tăng gấp sáu lần so với Tháng Hai, nhưng đáng mừng là số bệnh nhân tử vong giảm hơn 30%.
Báo này cũng cho biết thêm, bệnh viện hồi sức COVID-19 đóng tại cơ sở 2 của bệnh viện Ung Bướu tại thành phố Thủ Đức hiện đã ngưng nhận bệnh nhân.
Đây là bệnh viện hồi sức đầu tiên và có số giường bệnh lớn nhất tại Sài Gòn với quy mô 1,000 giường. Bệnh viện này hoạt động từ Tháng Bảy, 2021, thời điểm dịch bùng phát trên diện rộng tại thành phố.
Bệnh viện hồi sức COVID-19 chuyên tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch có quy mô lớn nhất cả nước. Giai đoạn cao điểm, bệnh viện điều trị cho hơn 700 bệnh nhân.
Hiện tại, trong lúc số ca nhiễm trong ngày ở mức xấp xỉ 2,000, ngành y tế Sài Gòn vẫn duy trì hoạt động các bệnh viện dã chiến số 13, 14 và 16. Còn tại các bệnh viện dã chiến số 14, 16, bệnh viện đa tầng Tân Bình, Quân Y 175, Bệnh Nhiệt Đới và Chợ Rẫy tiếp tục duy trì giường hồi sức để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.
Trong một diễn biến khác, theo tờ Tuổi Trẻ, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, yêu cầu Bộ Y Tế tiến hành việc mua vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đồng thời nghiên cứu chích vaccine liều thứ tư cho người lớn, liều ba cho trẻ em và lên kế hoạch chích cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Báo này cho biết thêm Bộ Y Tế đã “đạt được những thỏa thuận ban đầu,” về việc đặt mua vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi của hãng Pfizer.
Tuy vậy, bộ này “đang chờ thông tin từ nguồn vaccine viện trợ của nước ngoài xác nhận cụ thể về số lượng và thời gian viện trợ, nên lượng vaccine đặt mua cho trẻ em dưới 12 tuổi có thể về Việt Nam muộn hơn dự kiến.” (N.H.K) [qd]

























































































































