HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 2 Tháng Sáu, báo VietNamNet cho hay, Bộ Tài Chính CSVN lên kế hoạch mua vaccine ngừa COVID-19 cho khoảng 75 triệu người với kinh phí khoảng 25,200 tỷ đồng (hơn $1 tỷ), trong đó cần huy động đóng góp từ người dân và doanh nghiệp là 9,200 tỷ đồng ($400 triệu).
Theo truyền thông ở Việt Nam, các khoản đóng góp của người dân và doanh nghiệp đều phải được góp qua Quỹ Vaccine Phòng Dịch COVID-19 do chính phủ thiết lập. Tuy vậy, một số tờ báo tự tổ chức quỹ riêng như chương trình “Triệu Liều Vaccine Cho Công Nhân Nghèo” của báo Lao Động.

Đáng lưu ý, các báo chỉ dẫn phát ngôn của lãnh đạo kêu người dân góp tiền nhưng không hề cam kết về một tổ chức độc lập giám sát quỹ, trong lúc điều công luận quan ngại nhất là những khoản tiền đóng góp qua các hội đoàn nhà nước thường thiếu yếu tố minh bạch.
Liên quan vụ mua vaccine, báo mạng Zing dẫn lời ông Alain Cany, chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham): “Các doanh nghiệp Châu Âu muốn hỗ trợ chương trình tiêm chủng tại Việt Nam bằng cách tự cung cấp toàn bộ thiết bị cho việc tiêm vaccine. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ sử dụng mối quan hệ ở Châu Âu để giúp Việt Nam tiếp cận nguồn cung và đảm bảo đủ vaccine cần thiết.”
Theo ông Cany, khu vực kinh tế tư nhân “có thể giúp Việt Nam tiến xa và nhanh hơn, đẩy nhanh chương trình tiêm chủng thông qua việc tự bỏ chi phí để tiêm vaccine cho lực lượng lao động” và giải pháp này “giúp giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy quá trình tiêm chủng.”
Trong lúc Việt Nam đang khan hiếm vaccine AstraZeneca, báo Lao Động dẫn nguồn Bộ Y Tế cho biết Việt Nam đã đàm phán mua 20 triệu liều vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 ngay trong năm 2021.

Ngoài nhập cảng vaccine từ Nga, chính phủ Việt Nam còn tính đến việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine từ nước này.
Ông Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Y Tế nói thêm rằng công ty Vabiotech, đơn vị đầu tiên của Bộ Y Tế đã hợp tác với phía Nga và dự kiến Tháng Bảy sẽ tiến hành đóng ống, gia công vaccine ngừa COVID-19 của Nga tại Việt Nam với công suất dự kiến 5 triệu liều mỗi tháng.
Tính đến thời điểm hiện tại, chưa thấy các báo ở Việt Nam đưa tin về việc đặt mua vaccine từ Trung Quốc. (N.H.K) [qd]










