Friday, March 29, 2024

Mua hàng Thế Giới Di Động, người Việt bị lộ thông tin thẻ tín dụng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội rúng động trước tin cả ngàn khách hàng có thể đã bị lộ thông tin thẻ tín dụng khi mua hàng tại Thế Giới Di Động, chuỗi cửa hàng điện tử hàng đầu Việt Nam.

Trên diễn đàn RaidForums, một tài khoản erwincho đăng một ảnh cho thấy đầy đủ 16 số của hơn 40 chủ tài khoản thẻ Visa, Mastercard… và cả thẻ ATM được cho là “khách hàng Thế Giới Di Động.” Tài khoản này còn úp mở rằng cả ngàn tài khoản tín dụng khác bị dính vào vụ này.

Cùng thời điểm, nhiều người tại Việt Nam cũng hoang mang khi phát hiện email của họ xuất hiện trong các tập tin do tài khoản erwincho phát tán.

Danh sách này được ghi nhận chứa hơn 5 triệu địa chỉ email cá nhân và email công ty.

Những nạn nhân trong vụ này được hiểu là khách hàng đã từng thanh toán online qua hệ thống của Thế Giới Di Động hoặc quẹt thẻ tại máy POS ngay tại cửa hàng từ 2016.

Hôm 8 Tháng Mười Một, 2018, ông Đặng Thanh Phong, trưởng Phòng Truyền Thông Công Ty Thế Giới Di Động, được báo Tuổi Trẻ dẫn lời: “Chúng tôi đã kiểm tra và khẳng định hệ thống công nghệ thông tin của Thế Giới Di Động vẫn an toàn, hoạt động bình thường và không hề bị ảnh hưởng. Mọi thông tin của khách hàng vẫn được bảo mật. Đề nghị khách hàng không cần phải lo lắng, cũng như có bất kỳ hành động nào liên quan đến thông tin thất thiệt này. Việc hacker tuyên bố đã tấn công vào hệ thống Thế Giới Di Động để lấy một thông tin mà công ty không lưu trữ là điều không có thực. Hệ thống xử lý thông tin của chúng tôi từ trước đến nay luôn hoạt động và đặt ở mức bảo mật cao nhất, được giám sát chặt chẽ 24/7.”

Tuy vậy, mạng xã hội dấy lên hoài nghi về phát ngôn bác bỏ của Thế Giới Di Động vì những lời họ nói ra không kèm theo bảo chứng của một bên thứ ba là công ty bảo mật độc lập có uy tín.

Giới thạo tin công nghệ thì nhận định có thể dữ liệu thẻ của khách hàng bị tấn công từ các hệ thống thanh toán mà Thế Giới Di Động sử dụng, nên họ phủ nhận cũng phải.

Trong khi đó, một số blogger cũng dấy lên thuyết âm mưu là vụ này có thể là động thái chơi xấu của đối thủ để gây thiệt hại cho cổ phiếu của Thế Giới Di Động. Có người còn chỉ đích danh thủ phạm là Tập Đoàn VinGroup và cáo buộc doanh nghiệp này “thuê hacker” sau khi vừa hoàn tất thương vụ thâu tóm Viễn Thông A, một đối thủ chính yếu của Thế Giới Di Động, hôm 5 Tháng Mười Một.

Theo báo Kinh Tế Đô Thị, chuỗi Thế Giới Di Động chiếm khoảng 50% thị phần bán lẻ smartphone, tức cứ mỗi hai chiếc điện thoại bán ra tại Việt Nam thì có một chiếc tại Thế Giới Di Động. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT