Việt Nam nắng nóng kinh hoàng, kỷ lục 44.2 độ C ở Nghệ An

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Những ngày Hè tại Việt Nam đang nắng nóng kinh hoàng, tin tức nói có nơi như Nghệ An nhiệt độ cao kỷ lục lên tới 44.2 độ C.

Theo tờ Tiền Phong, nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trong ngày Chủ Nhật, 7 Tháng Năm, là tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Nhiệt độ “lên tới 44.2 độ C (tương đương 111.56 độ F) là mức nhiệt cao nhất được ghi nhận trong lịch sử Việt Nam, vượt qua kỷ lục thiết lập ngày hôm trước tại Hồi Xuân, Thanh Hóa.”

Nắng nóng quá độ, phụ nữ mặc quần áo dầy, trùm kín người khi chạy xe trên đường phố Hà Nội. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Hãng tin AFP dẫn ý kiến của giới chuyên viên khí tượng cho rằng nhiệt độ tại Việt Nam có thể còn cao hơn do biến đổi khí hậu. Một số nước khác tại khu vực cũng bị nắng nóng bất thường không kém. Như tại Thái Lan, có nơi nhiệt độ lên tới 44.6 độ C hay 112.28 độ F tại tỉnh Mak ở phía Tây nước này. Người ta khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà để tránh nóng.

Tại Hà Nội, chuyên viên khí tượng Nguyễn Ngọc Huy nói với hãng tin AFP là nhiệt độ nóng kỷ lục gây lo ngại cho mọi người “trong bối cảnh khí hậu thay đổi và trái đất nóng hơn.” Ông tin rằng “nhiệt độ nóng kỷ lục sẽ còn tái diễn nhiều lần nữa.”

Nhiệt độ trên thế giới đã gia tăng khoảng 1.1 độ C từ khi kỷ nguyên kỹ nghệ hóa sản xuất bắt đầu. Nhiệt độ trái đất tiếp tục tăng lên trừ phi các nước đưa ra các biện pháp cắt giảm khí thải của các nhà máy.

Người đàn ông dùng tấm carton che người khi chạy xe dưới trời nắng nóng. (Hình: Tiền Phong)

Tại thành phố Đà Nẵng, nông dân Nguyễn Thị Lan nói với hãng tin AFP rằng sức nóng đã buộc công nhân phải làm việc từ sáng sớm khi trời còn tối để nghỉ làm vào lúc 10 giờ sáng. Bốn năm trước, nhiệt độ lên đến 43.4 độ C (110.12 độ F) được ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh đã được coi là kỷ lục, nay thì nhiệt độ còn nóng hơn nữa.

Các chính phủ từng họp bàn về biến đổi khí hậu cũng như thỏa thuận cùng nhau đưa ra các biện pháp để tránh cho nhiệt độ quả đất đừng gia tăng hơn 1.5 độ C. Giới chuyên viên cho rằng nay đã tăng 1.1 độ C và đến thập niên 2030 thì sẽ vượt quá mức 1.5 độ C. Ủy ban liên chính phủ của Liên Hiệp Quốc về biến đổi Khí hậu nói: “Tất cả mọi gia tăng nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng nhiều lần các hệ quả nguy hiểm.”

Tại Việt Nam, nhiệt độ thời tiết gia tăng nhiều từ ngày mùng 4 Tháng Năm ở khu vực Tây Bắc bộ và các tỉnh phía Bắc Trung bộ. Từ ngày 5 và 6 Tháng Năm đến nay “Bắc bộ và các tỉnh miền Trung đều xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Trong đó, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hòa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiều nơi đặc biệt gay gắt,” theo tờ Tiền Phong kể.

Giông lốc tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. (Hình: Tiền Phong)

Vẫn theo tờ Tiền Phong, đã chịu đựng nắng nóng kỷ lục, một số khu vực miền núi tỉnh Nghệ An còn bị giông lốc kéo dài hơn một giờ gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Mái nhà bị gió thổi bay, cây cối ngã đổ, cột điện cũng bị gãy.

Nhiệt độ nóng như vậy, các tù chính trị tại Việt Nam bị nhốt trong những phòng giam nhỏ bé, chỉ có một cửa ra vào bị khóa chặt và đóng kín. Cực hình địa ngục này tái diễn hàng năm vào mùa Hè, còn mùa Đông thì lại lạnh thấu xương vì phải nằm trên nền xi măng. (TN) [đ.d.]

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT