Việt Nam nhận 5 máy bay huấn luyện không quân mua của Mỹ

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Năm chiếc máy bay huấn luyện phi công quân sự mà Việt Nam mua của Mỹ đã đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất trong ngày Thứ Hai, 18 Tháng Mười Một.

Trang mạng “ArmyRecognition.com” nói “năm chiếc Beechcraft T-6C Texan II đầu tiên được chuyển giao và bảy chiếc còn lại sẽ được lần lượt chuyển giao từ nay đến 2027.” Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên kẻ cựu thù bán máy bay huấn luyện quân sự cho đối tác Việt Nam.

Máy bay huấn luyện T-6C Texan II với phù hiệu của Không Quân Việt Nam đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình: Army Recognition)

T-6 Texan II có ba phiên bản. Phiên bản T-6A để huấn luyện cho Không Quân Mỹ. Phiên bản T-6B dành huấn luyện phi công Hải Quân Mỹ. Còn phiên bản T-6C dành để xuất cảng cho các đối tác ngoại quốc.

Các nhân chứng có mặt tại Tân Sơn Nhất cho hay họ nhìn thấy các máy bay kể trên mang phù hiệu của Không Quân Việt Nam, đáp xuống đây trước khi được chuyển tới một phi trường quân sự, thuộc một khu vực tại miền Trung Việt Nam.

Dữ liệu theo dõi phi hành quốc tế của tổ chức Flightradar24 cho thấy những máy bay kể trên đáp xuống Tân Sơn Nhất khoảng giữa trưa sau hai giờ bay đến từ phi trường Don Mueang của Bangkok, Thái Lan, sau một hành trình dài xuyên qua nhiều quốc gia.

Việt Nam đặt mua một phi đội 12 máy bay huấn luyện quân sự từ năm 2021 nhằm cải tiến khả năng quân sự sau khi Mỹ gỡ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam vào năm 2016 dưới thời Tổng Thống Barack Obama. Tin tức nói rằng những chiếc máy bay này còn có thể được sử dụng trong nhiệm vụ tuần tra biển, dọc theo vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, nhưng phải được trang bị thêm những thiết bị thích hợp cho nhu cầu.

Nguồn tin trên nói rằng các máy bay T-6C Texan II sẽ được giao cho Trung Đoàn Không Quân 920 đặt tại phi trường Phan Thiết, Bình Thuận. CSVN đã từng cử một số phi công sang Mỹ học lái những chiếc máy bay này. Tuy chúng chỉ là những phi cơ huấn luyện sơ cấp, động cơ cánh quạt, nhưng các hệ thống máy móc điện tử tối tân trong buồng lái tương thích với các phi cơ chiến đấu phản lực như F-16.

Một số nhà phân tích cho rằng lô hàng huấn luyện này tuy giá trị khiêm tốn nhưng có thể báo hiệu những thương vụ quân sự quan trọng trong tương lai khi CSVN có ý định đa dạng hóa nguồn cung cấp trang bị quốc phòng, thay vì tùy thuộc phần lớn vào Nga.

Chiếc máy bay Su-22 rơi tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam sáng 9 Tháng Giêng, 2024. (Hình: Tuổi trẻ)

Thời gian gần đây, có tin Việt Nam đàm phán mua một số máy bay vận tải C-130. Bộ Trưởng Quốc Phòng Phan Văn Giang cùng một phái đoàn tướng tá cấp cao CSVN đi thăm Mỹ hồi Tháng Bảy vừa qua. Báo chí tuyên truyền của Việt Nam nói rằng chuyến đi này nhằm “tăng cường lòng tin cậy chiến lược” hầu “tạo động lực cho quan hệ hợp tác rộng mở giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, phù hợp với mong muốn và lợi ích chính đáng của mỗi bên, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới,” VOV viết.

Hai tuần trước, một phi cơ huấn luyện quân sự mua của Nga Yak-130 đã rơi. Báo Tuổi Trẻ ngày 6 Tháng Mười Một nói rằng: “Khi kết thúc bài bay về hạ cánh, phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng không ra, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được.” Hai phi công đã phải nhảy dù thoát hiểm.

Hồi Tháng Giêng vừa qua cũng đã có một máy khu trục phản lực bay huấn luyện SU-22 rơi ở Quảng Nam. Phi công đã kịp thời nhảy dù thoát nạn.

Hồi Tháng Chín, hãng thông tấn Reuters nói có những thảo luận bí mật giữa Việt Nam và Mỹ để mua một lượng vũ khí lên nhiều tỉ đô la, trong đó có cả máy bay khu trục F-16.

Trung Quốc không chính thức nói gì nhưng cho tờ Hoàn Cầu Thời Báo đả kích là “Mỹ chỉ nhằm gây rắc rối” và “phục vụ chủ đích bá quyền của Mỹ kềm chế Trung Quốc.” (NTB) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT