Friday, April 26, 2024

Việt Nam nói Mỹ ‘thiếu khách quan’ về đánh giá tự do tôn giáo

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Ngoại Giao CSVN phản bác phúc trình của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Mỹ (USCIRF) “có đánh giá thiếu khách quan, dựa trên thông tin không chính xác về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam.”

Hôm 29 Tháng Tư, báo Quốc Tế dẫn lời ông Đoàn Khắc Việt, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, khẳng định Việt Nam “bảo vệ thúc đẩy quyền con người, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân” và rằng những điều này “được quy định rõ ràng trong Hiến Pháp, pháp luật Việt Nam và được bảo đảm tôn trọng trên thực tế.”

Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp (giữa). (Hình: Trang web Tổng Giáo Phận Sài Gòn)

Ông Việt cũng nhấn mạnh: “Tại Việt Nam, các hành vi lợi dụng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng để vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo pháp luật.”

Phát ngôn của ông Việt được đưa ra sau khi báo Quân Đội Nhân Dân đăng bài “Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam được bảo đảm tốt trên thực tế.”

Bài báo dẫn lời ông Nguyễn Ánh Chức, phó Ban Tôn Giáo Chính Phủ: “Cần tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo để họ có đủ khả năng phân tích thông tin, chủ động phản bác những thông tin xấu độc nhằm xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc…”

Trước đó, hôm 21 Tháng Tư, phúc trình 2021 của USCIRF cho biết nhà cầm quyền CSVN “vẫn liên tục bức hại các nhóm tôn giáo độc lập, vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống, và dùng Hội Cờ Đỏ để công kích các chức sắc tôn giáo có quan điểm khác với quan điểm của nhà nước.”

Ủy ban này lặp lại đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC).”

Đề cập nhóm tín hữu Tin Lành ở Tây Nguyên, USCIRF cho hay có khoảng 10,000 người Hmong và người Montagnard đang trong tình trạng “không có quốc tịch do bị chính quyền địa phương từ chối cấp sổ hộ khẩu và chứng minh thư để trả đũa việc họ không đồng ý từ bỏ đức tin.”

Ông Đoàn Khắc Việt, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN. (Hình: Thanh Niên)

Cũng theo phúc trình nêu trên, hồi Tháng Hai, 2020, nhà cầm quyền bị cho là can thiệp việc thu xếp tang lễ của ông Thích Quảng Độ, cố tăng thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – một tổ chức tôn giáo liên tục bị Hà Nội trấn áp trong nhiều thập niên.

Hồi Tháng Tám, 2020, các tu sĩ ở Đan Viện Thiên An tại tỉnh Thừa Thiên Huế kêu cứu vì bị “côn đồ” tấn công, đòi cơ sở tôn giáo này phải giao trả đất cho xã.

Báo cáo của USCIRF cũng nêu trường hợp các ông Nguyễn Bắc Truyển và Lê Đình Lượng, hai tù nhân lương tâm đang thụ án lần lượt 11 và 20 năm tù, bị quản giáo khước từ yêu cầu đọc sách Kinh Thánh trong nhà tù. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT