HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Y Tế CSVN vừa đưa ra dự thảo hướng dẫn “Quy trình nhập cảnh và giám sát, cách ly y tế phòng chống COVID-19,” dự trù sẽ ban hành chính thức vào Tháng Mười Một này, nhằm khôi phục lại “đường bay thương mại quốc tế.”
Báo Tuổi Trẻ dẫn nội dung bản dự thảo cho biết người nhập cảnh sẽ tự chi trả toàn bộ chi phí cho các hoạt động đưa đón, cách ly tại khách sạn, phí xét nghiệm COVID-19.

Riêng khách nhập cảnh với “mục đích ngoại giao, công vụ ở Việt Nam” trên 14 ngày sẽ được miễn thu phí xét nghiệm, trừ trường hợp “yêu cầu cách ly tại khách sạn theo nguyện vọng.”
Ông Hoàng Minh Đức, phó cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng thuộc Bộ Y Tế, cho biết mỗi loại hành khách nhập cảnh trên chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ “sẽ có quy trình cụ thể cho từng nhóm. Trong đó, số lần xét nghiệm COVID-19 của mỗi nhóm cũng sẽ phải thực hiện theo quy định đã ban bố.”
Theo đó, hành khách đi trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ từ các quốc gia, khu vực nằm trong danh sách được thủ tướng CSVN chấp thuận cho phép nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được chia thành ba nhóm với các cách thức cách ly, xét nghiệm COVID-19 khác nhau.
Cụ thể, nhóm 1 là công dân Việt Nam và người ngoại quốc là thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con) của công dân Việt Nam “phải cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ngày đầu ngay sau cách ly và lần hai vào ngày thứ 14 kể từ khi nhập cảnh. Sau thời gian bị cách ly tập trung “đối tượng sẽ tiếp tục bị giám sát y tế tại địa phương 14 ngày tiếp theo.”
Nhóm 2 là người ngoại quốc gồm: chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con), sinh viên quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam lưu trú từ 14 ngày trở lên “sẽ bị cách ly tập trung tại khách sạn đã ghi danh trước bảy ngày đầu tiên, được lấy mẫu xét nghiệm ngày đầu nhập cảnh trong trường hợp chưa được lấy mẫu tại phi trường, lấy mẫu lần hai vào ngày thứ sáu tính từ khi nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, thì được chuyển về cách ly tại nơi cư trú. Tại nơi cư trú, tiếp tục bị cách ly tập trung bảy ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm lần cuối vào ngày thứ 14 kể từ khi nhập cảnh.”
Nhóm 3 là người ngoại quốc nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, chuyên gia ngoại quốc làm việc tại Việt Nam dưới 14 ngày. Tuy không bị cách ly tập trung, nhưng nhóm này “sẽ bị lấy mẫu xét nghiệm ngày đầu và sau đó lấy mẫu ba ngày/lần, khi thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú (là cơ quan đại diện, khách sạn, nơi lưu trú do doanh nghiệp thu xếp) tối thiểu 14 ngày. Sau ngày thứ 14, phải lấy mẫu xét nghiệp lần cuối.”

Khi dự thảo này được ban hành, Việt Nam sẽ có thể mở cửa cho các chuyến bay thương mại quốc tế hoạt động trở lại sau khi đã tạm ngưng hồi cuối Tháng Chín vừa qua.
Theo Bộ Y Tế CSVN, đã hai tháng qua Việt Nam không xuất hiện ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Thời gian qua, số ca mắc mới đều là những trường hợp nhập cảnh và được cách ly ngay. Tính đến chiều 2 Tháng Mười Một, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1,192 ca, đứng thứ 165/213 quốc gia, vùng lãnh thổ về số ca mắc bệnh COVID-19. (Tr.N) [kn]

































































































