Việt Nam sắp bỏ tòa, viện kiểm sát huyện sau khi dẹp công an huyện

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau khi bỏ công an quận, huyện từ đầu Tháng Ba, Việt Nam sắp sửa bỏ tòa, viện kiểm sát huyện.

Theo báo VNExpress hôm 1 Tháng Ba, quy trình họp hành, lấy ý kiến và công bố quyết định bỏ tòa, viện kiểm sát huyện ở các tỉnh, thành, diễn ra từ nay đến đầu Tháng Tư.

Trụ sở Tòa Quận Long Biên, Hà Nội. (Hình: VNExpress)

Hệ thống tòa án tại Việt Nam hiện chia làm bốn cấp gồm Tòa Tối Cao, Tòa Cấp Cao, tòa tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương, tòa huyện hoặc quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Cạnh đó là tòa án quân sự gồm Tòa Án Quân Sự Trung Ương, Tòa Án Quân Sự Quân Khu và tòa án quân sự khu vực, dành để xử các vi phạm của quân nhân.

Hệ thống viện kiểm sát gồm Viện Kiểm Sát Tối Cao, Viện Kiểm Sát Cấp Cao, viện kiểm sát tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương, viện kiểm sát huyện hoặc quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ngoài ra là các viện kiểm sát quân sự các cấp.

Chủ trương bỏ tòa cấp huyện được Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư đảng CSVN đề ra sau nhiều vụ bê bối liên quan đến giới chức tòa huyện ở một số địa phương.

Hồi Tháng Chín năm ngoái, báo Người Lao Động cho hay, Thẩm Phán Bùi Viết Minh Quân, 41 tuổi, phó chánh án Tòa Án Huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, bị bắt tạm giam với cáo buộc “nhận hối lộ.”

Vào thời điểm 2019, khi còn làm thẩm phán Tòa Án Huyện Ia Pa, ông Quân nhận hối lộ 70 triệu đồng ($2,836) từ một người để xét xử có lợi cho người này trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản.”

Sau đó, người đưa hối lộ này tố cáo ông Quân với cơ quan hữu trách. Tin cho biết, ông Quân mới chuyển công tác về Tòa Án Huyện Đak Đoa hơn một năm.

Tòa Án Huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, có Thẩm Phán Bùi Viết Minh Quân, phó chánh án, bị bắt với cáo buộc “nhận hối lộ” hồi Tháng Chín, 2024. (Hình: Người Lao Động)

Trước đó, báo Thanh Niên hồi đầu năm ngoái đưa tin, Thẩm Phán Nguyễn Thị Tuyết Sương, 52 tuổi, phó chánh án Tòa Án Thị Xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, bị khai trừ đảng, buộc thôi việc do bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ.

Trước khi làm phó chánh án, bà Sương là thư ký của Tòa Án Huyện Tam Bình.

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ thụ lý giải quyết vụ án dân sự, bà Sương đã cố tình kéo dài thời hạn giải quyết, gây khó khăn cho đương sự, đòi nguyên đơn phải đưa 50 triệu đồng ($2,053) để “bồi dưỡng” cho Hội Đồng Xét Xử thì mới đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Vào hôm 3 Tháng Mười, 2023, khi bà Sương đang nhận 40 triệu đồng ($1,642) của đương sự tại phòng làm việc thì bị cơ quan điều tra bắt quả tang. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT