HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Còn hơn một tháng, phiên tòa xử bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch AIC, phải được mở, dù bà này được ghi nhận vẫn đang bỏ trốn tại ngoại quốc và bị Bộ Công An truy nã.
Vụ án tại công ty cổ phần AIC và bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai là một trong sáu vụ án trọng điểm mà thường trực Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng Chống Tham Nhũng, Tiêu Cực yêu cầu “đến hết năm 2022 phải hoàn thành việc xét xử.”

Báo Thanh Niên hôm 18 Tháng Mười Một dẫn lời đe dọa của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư CSVN, nhắm vào bà Nhàn: “Dù các bị can có trốn ra nước ngoài cũng không thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.”
Bản tin cũng trích đăng ý kiến của ông Nguyễn Thái Học, phó trưởng Ban Nội Chính Trung Ương: “Việc xét xử đối với các bị cáo trong bất kỳ vụ án nào mà xử vắng mặt thì cũng tuân theo quy định của luật pháp. Do vậy, đối với các vụ án đã khởi tố, điều tra nếu có đầy đủ cơ sở, chứng cứ nhưng đối tượng bỏ trốn thì ta vận dụng quy định của luật pháp để xử lý.”
Tuy vậy, giới luật sư không tán đồng quan điểm áp đặt cho rằng xử khiếm diện bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn “là đúng luật.”
Luật Sư Lê Ngọc Luân phân tích trên trang cá nhân: “Nếu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không đầu thú hoặc không bắt được thì quan điểm của tôi cho rằng không thể truy tố, xét xử vắng mặt và tuyên án đối với riêng cá nhân bà Nhàn được.”
Theo Luật Sư Luân, chỉ khi nào Bộ Công An bắt được bà Nhàn hoặc bà Nhàn đầu thú thì việc truy tố, xét xử và tuyên án đối với bà này “mới đúng và chuẩn 100% về khía cạnh pháp luật và khoa học pháp lý.”
Trước khi phiên xử khiếm diện diễn ra, bà Nhàn đã bị Bộ Công An kê biên hai biệt thự, sáu căn chung cư tại Hà Nội và phong tỏa 107.3 tỷ đồng ($4.3 triệu) trong bốn tài khoản ngân hàng của công ty AIC.

Bà Nhàn, 53 tuổi, được cho là “có quan hệ mật thiết” với ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, từ thời ông này còn làm bí thư tỉnh Quảng Ninh.
Báo chí tại Việt Nam từng nhiều lần ca ngợi bà Nhàn qua những lần bà nhận lãnh giải thưởng hay được vinh danh.
Báo Haaretz của Israel hồi Tháng Năm, nói bà Nhàn đã chạy qua Châu Âu ở trước khi xảy ra vụ khám xét chỗ ở và khởi tố, nhiều phần đã “đánh hơi” được sự nguy hiểm trong khi một Facebooker thì lại cho là bà đang ở Nhật.
Nói cách khác, bà Nhàn chỉ bị khởi tố khiếm diện chứ không bị bắt. (N.H.K) [qd]














































































































































