HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam đang thách thức thế thượng phong của Trung Quốc về “ngoại giao COVID-19” bằng những tặng phẩm y tế cho Tây phương và Đông Nam Á, theo hãng thông tấn Reuters hôm 9 Tháng Tư.
Đáng chú ý nhất là Hà Nội giành được sự khen ngợi từ Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, khi máy bay hãng vận chuyển FedEx chở một lô hàng vật dụng bảo vệ y tế từ Việt Nam đáp xuống phi trường quốc tế thành phố Dallas, Texas, hôm 8 Tháng Tư.
Theo bài viết “Vietnam challenges China’s monopoly on virus diplomacy” của Reuters, hiện tại, Trung Quốc đang tìm cách khỏa lấp sự ác cảm của thế giới khi che giấu sự thật việc xuất phát bệnh dịch COVID-19 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, hồi năm ngoái.
Bắc Kinh cố đánh bóng hình ảnh một cường quốc có trách nhiệm bằng cách chia sẻ kinh nghiệm y tế, hiến tặng khẩu trang, và những trang cụ bảo vệ y tế cho những quốc gia bị dịch bệnh hoành hành.
Dù thực lực yếu hơn hẳn so với quốc gia khổng lồ láng giềng, Việt Nam đã tặng 550,000 khẩu trang đến các quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Ý, và Tây Ban Nha, và 390,000 khẩu trang khác cho hai quốc gia láng giềng Cambodia và Lào.
Việt Nam tận dụng việc Hoa Kỳ mua 450,000 bộ quần áo bảo vệ y tế của công ty DuPont, sản xuất tại chi nhánh Hải Phòng, bằng cách tháo khoán cấp tốc thủ tục vận chuyển, để sau đó, phô trương hình ảnh đóng góp nỗ lực cứu nguy y tế này trong các tuyên bố chính thức và trên hệ thống truyền thông nhà nước.
Chính Tổng Thống Trump phải thừa nhận cám ơn “các bạn Việt Nam” trên trang Twitter của ông.

Ngay sau đó, Thượng Nghị Sĩ Tom Cotton (Cộng Hòa-Arkansas) tweet lại Twitter của Tổng Thống Trump với thông điệp: “Rất biết ơn nhân dân Việt Nam và lòng quảng đại của họ. Cảm ơn.”
Bằng phương pháp cách ly diện rộng và giám sát tối đa các đối tượng có khả năng bị lây nhiễm, Việt Nam báo cáo chỉ có 225 ca lây nhiễm và chưa có bất kỳ trường hợp tử vong nào.
Hôm Thứ Hai, 6 Tháng Tư, ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng đặc trách ngăn chặn COVID-19, người được dư luận trong nước ca ngợi trong vai trò lãnh đạo cuộc chiến chống dịch trong thời gian qua, tuyên bố Việt Nam kiểm soát được tình hình bệnh dịch.
Ngay hôm sau, truyền thông nhà nước đưa hình ảnh đại sứ vài quốc gia Châu Âu nhận những thùng khẩu trang tại một buổi lễ hiến tặng vật dụng y tế.
“Dường như Việt Nam tìm được sự tự tin qua việc đối phó thành công với dịch COVID-19,” Giáo Sư Carlyle Thayer, chuyên viên các vấn đề Việt Nam của Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc, nhận xét.
Ông nói tiếp: “Trong khi nỗ lực hết sức để đối phó với làn sóng dịch thứ hai, Việt Nam cũng đang chuẩn bị phục hồi các hoạt động kinh tế.”
Nguyên nhân dẫn đến những sự đóng góp kể trên, theo ông Thayer, là hy vọng Hiệp Định Thương Mại Tự Do Liên Âu-Việt Nam (EVFTA) được đáp ứng mạnh mẽ trong tương lai.
Quốc Hội Việt Nam sẽ chuẩn thuận hiệp ước EVFTA vào cuối Tháng Tư này.

Việt Nam tạo hình ảnh “có mặt khi cần thiết”
Hiện tại, Việt Nam có 40 xưởng sản xuất mỗi ngày 7 triệu khẩu trang vải và 5.72 triệu khẩu trang giải phẫu, theo thông báo của chính phủ.
Tuy nhiên, không chỉ có Việt Nam là quốc gia muốn chứng tỏ lòng đóng góp cho thế giới.
Đài Loan, đảo quốc luôn bị Bắc Kinh xem là một lãnh thổ hải ngoại, vừa hiến tặng 16 triệu khẩu trang cho Châu Âu và Hoa Kỳ, một nỗ lực tận dụng hoàn cảnh đặc biệt hiếm hoi vì đại dịch, nhằm chiếm được vị thế ngoại giao với thế giới trong tương lai.
Giống như Việt Nam, chính phủ Đài Bắc cố gắng kiểm soát tình trạng bệnh dịch lây lan khi duy trì con số ca nhiễm virus Corona ở mức thấp.
Đài Loan chỉ mới có năm trường hợp tử vong cho đến lúc này.
Dù không tỏ ra chiến thuật “ngoại giao virus Corona,” Đài Loan cho thế giới thấy rằng họ sẵn lòng giúp đỡ, đặc biệt, đảo quốc này có thể sản xuất 13 triệu khẩu trang trong một ngày.
Nam Hàn cũng đạt được sự chú ý của thế giới qua việc trình bày phương pháp chống dịch thành công của họ cho hơn 400 chuyên gia y tế từ 13 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Mexico và Ý.
Một giới chức ngoại giao Nam Hàn cho phóng viên Reuters hay rằng: “Rất nhiều quốc gia đã yêu cầu chia sẻ cách chống dịch thành công của chúng tôi.”
Dù không tỏ rõ chiến thuật “ngoại giao virus Corona,” Việt Nam đã mau chóng tranh thủ gởi hàng cứu trợ y tế cho Lào và Cambodia, hai quốc gia láng giềng bị Trung Quốc ảnh hưởng mạnh trong những năm qua.
Bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN, cho Reuters hay rằng, dù cũng cần những thiết bị y tế để chống dịch, Việt Nam vẫn đóng góp cho quốc gia láng giềng trong tinh thần hữu nghị truyền thống.
Giáo Sư Thayer nhận xét, Việt Nam cố gắng cải tiến phẩm chất thiết bị y tế trong khi nhiều quốc gia phải trả lại hàng hư hỏng cho Trung Quốc.
Vingroup, tập đoàn công nghiệp lớn nhất Việt Nam, tuần vừa qua thông báo bắt đầu khởi động hệ thống dây chuyền sản xuất tới 55,000 máy trợ thở có thể cung ứng cho thị trường thế giới.
“Việt Nam không mong theo kịp Trung Quốc về số lượng vật phẩm và tiền tài trợ, nhưng Việt Nam có thể cung cấp trợ giúp khi cần thiết,” Giáo Sư Thayer nhận định. (MPL)
















































