Việt Nam vẫn cấm phim ‘Barbie’ sau giải thích của Warner Bros

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bốn ngày sau khi Cục Điện Ảnh Việt Nam ra lệnh cấm phim “Barbie” vì có đường “lưỡi bò,” hãng Warner Bros. cho biết hình bản đồ trong phim “là nét vẽ bằng bút chì màu của trẻ con” và “không có dụng ý thể hiện bất kỳ tuyên bố nào.”

Quyết định cấm phim “Barbie” của ông Vi Kiến Thành, cục trưởng Cục Điện Ảnh Việt Nam, gây tranh cãi vì theo công luận, hình bản đồ trong phim là giả, không thể hiện rõ nét quốc gia nào trên thực tế nên không thể quy chụp rằng đó là đường “lưỡi bò.”

Ông Vi Kiến Thành, cục trưởng Cục Điện Ảnh Việt Nam, là người ra lệnh cấm phim “Barbie.” (Hình: VietNamNet)

Theo Reuters hôm 7 Tháng Bảy, hãng phim Warner Bros. khẳng định bức vẽ bản đồ trong phim “Barbie” là “vô hại.”

Tuy vậy, lời giải thích nêu trên không được nhà chức trách Việt Nam nhìn nhận.

Báo Tuổi Trẻ cùng ngày dẫn phản hồi của ông Vi Kiến Thành: “Tôi chưa nhận được thông tin này nhưng đó là ý kiến của người ta. Người ta có ý kiến gì thì đó là việc của người ta. Chúng tôi không thay đổi quan điểm. Việc này đã có quyết định rồi.”

Ông Thành nói thêm rằng ông “không quan tâm đến hình ảnh phim ‘Barbie’ đang lan truyền trên mạng xã hội.”

Thoạt đầu, phim “Barbie” đã có lịch chiếu tại Việt Nam từ ngày 21 Tháng Bảy, cùng một ngày với lịch chiếu ở Mỹ.

Trong khi đó, các tài tử chính của phim này đã đến Seoul, Nam Hàn, để quảng cáo và chiếu ra mắt phim này vào ngày 2 Tháng Bảy. “Cách đây ít ngày, khán giả Việt Nam bất ngờ khi các trang thông tin riêng về phim bị xóa khỏi hệ thống của các rạp chiếu,” theo Tuổi Trẻ.

Theo báo Thanh Niên, ông Vi Kiến Thành cho biết: “Hội Đồng Duyệt Phim Quốc Gia đã xem và quyết định không cho phim ‘Barbie’ ra rạp.” Cho nên: “Cục Điện Ảnh đã ra quyết định cấm phát hành do phim có xuất hiện đường ‘lưỡi bò.’”

Poster phim “Barbie” ở Việt Nam. (Hình: Facebook Barbie Việt Nam)

“Đường ‘lưỡi bò’ là chín cái vạch tưởng tượng mà Trung Quốc tự vẽ vào bản đồ Biển Đông rồi tuyên bố chủ quyền chiếm hơn 80% đến 90%.

Nhiều khu vực cái vạch đó lấn sâu vào các vùng biển đặc quyền kinh tế của các nước khu vực, đặc biệt là Việt Nam và Philippines. Tòa Trọng Tài Quốc Tế ở The Hague, Hòa Lan, đã phán quyết hồi năm 2016, những cái vạch đó là vô giá trị, theo đơn kiện của Philippines.

Trước vụ ồn ào xoay quanh phim “Barbie,” một số phim ảnh Mỹ và Trung Quốc sản xuất, bị cấm chiếu tại Việt Nam vì đều tuyên truyền cho chủ quyền “lưỡi bò” của Trung Quốc như “Lấy Danh Nghĩa Người Nhà,” “Everest – Người Tuyết Bé Nhỏ” (Abominable), “Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh,” “Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Anh”… (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT