Saturday, April 20, 2024

Việt Nam sẽ mở cửa đón khách quốc tế đã được chích vaccine

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trước ý kiến chuyên gia cho rằng Việt Nam không nên đợi hết dịch mới đón du khách quốc tế, Tổng Cục Du Lịch đang bàn với Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam xem xét “mở cửa thị trường du lịch quốc tế.”

Theo báo Zing, chiều 5 Tháng Ba, Văn Phòng Chính Phủ đã phát đi thông cáo truyền đạt ý kiến của ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN, về khuyến nghị cho rằng nên mở cửa du lịch cho khách quốc tế đã được chích vaccine COVID-19.

Khách du lịch quốc tế tại Phố Tây ở Sài Gòn trước khi dịch COVID-19 bùng phát. (Hình: Chí Hùng/Zing)

Chỉ đạo này được ông Phúc đưa ra sau khi Hội Đồng Tư Vấn Du Lịch Việt Nam (TAB) khuyến nghị trên các báo đài nhà nước “việc mở cửa cho khách du lịch có chứng chỉ chích vaccine COVID-19 là cần thiết để nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam.”

Theo Tiến Sĩ Lương Hoài Nam, thành viên TAB, “Sổ thông hành vaccine” có thể là tiền đề để Việt Nam đuổi kịp các đối thủ. Với tâm lý bị “giam cầm” quá lâu khiến nhiều người bắt đầu nghĩ đến việc tìm điểm đến thú vị sau khi đã chích vaccine là cơ hội tốt cho du lịch Việt Nam.

Hiện nay, khái niệm “Sổ thông hành vaccine” vẫn còn sơ khai, chưa có “thiết kế” đặc thù nào để đem đến định nghĩa thống nhất rộng rãi. Song hiểu ngắn gọn, đây là loại giấy chứng nhận trạng thái cá nhân của một người liên quan tới COVID-19. Nó phục vụ cho việc đi lại của người dân và vấn đề quản lý của cấp chính quyền. Vì vậy việc đưa “sổ thông hành” này vào thực tiễn còn khá nhiều trở ngại, đặc biệt là về cơ sở pháp lý và công nghệ.

Khi bàn về “hình hài” của “Sổ thông hành vaccine,” ông Nam cho rằng phải “số hóa.” Các loại sổ thông hành dạng thẻ như căn cước công dân, bằng lái xe… có thể làm giả. Sổ thông hành số cho phép mọi cơ quan xuất nhập cảnh, hãng hàng không, cơ quan kiểm soát bệnh tật có thể dễ dàng kiểm tra tính xác thực.

“Người ta có thể mua giấy tờ giả. Tuy nhiên, rất khó để hack cơ sở dữ liệu của các cơ quan quản lý chỉ để thay đổi thông tin phục vụ cho vấn đề đi lại,” ông Nam nói.

“Công sức, chi phí cho những lô vaccine là rất lớn. Nó cần được bù đắp bởi những lợi ích từ vaccine. ‘Sổ thông hành vaccine’ là cách để tối ưu hóa những lợi ích đó,” đại diện TAB nêu quan điểm.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Mạnh Tiến, phó chủ nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội CSVN, cũng cho rằng với nhiều “quần thể du lịch khép kín” đã được đầu tư ở Việt Nam hiện nay, các bộ, ngành “nên sớm kiến nghị chính phủ ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí để sớm khởi động lại du lịch ở những vùng an càng sớm càng tốt.”

Vaccine COVID-19 hiện được nhiều quốc gia phê chuẩn và đưa vào chích cho người dân. (Hình: Getty Images)

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Nguyễn Thị Thanh Hương, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Du Lịch, tại tọa đàm “Làm tổ cho đại bàng nội,” tổ chức ngày 5 Tháng Ba, ở tỉnh Quảng Ninh, cho biết “sẽ không mở cửa ồ ạt mà với từng nhóm khách, quốc gia cụ thể.”

Về chủ trương mở cửa thị trường du lịch quốc tế, bà Hương cho hay “sẽ có những tiêu chí lựa chọn, sẽ chọn những thị trường nguồn, đông khách, đi theo tour trọn gói, chọn điểm đến thuận tiện về hàng không, chọn khu du lịch nghỉ dưỡng có tính độc lập để mở cửa, tiếp nhận khách quốc tế.”

Trong khối ASEAN, Thái Lan đang tính tới việc mở cửa thị trường du lịch với những ai có “Sổ thông hành COVID,” tức đã chích vaccine.

Tin cho biết, Việt Nam hiện có 2,300 doanh nghiệp lữ hành và khoảng 3,000 cơ sở lưu trú du lịch. Ngành du lịch và các dịch vụ liên quan thời gian qua đã bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19 gây ra. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT