HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền Việt Nam hôm Thứ Ba, 12 Tháng Ba 2019, yêu cầu Malaysia trả tự do cho cô Đoàn Thị Hương, một ngày sau khi nghi can người Indonesia, cô Siti Aisyah, cùng bị truy tố với Đoàn Thị Hương trong vụ sát hại Kim Jong Nam, được phóng thích tại tòa.
Thông Tấn Xã Việt Nam hôm 12 Tháng Ba 2019 đưa tin, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã gọi điện thoại nói chuyện với ngoại trưởng Malaysia rằng “dư luận Việt Nam hết sức quan tâm đến quá trình xét xử cũng như kết quả vụ việc này và đề nghị phía Malaysia bảo đảm xét xử công bằng, trả tự do cho công dân Đoàn Thị Hương.”
Cô Đoàn Thị Hương, năm nay 31 tuổi, cùng một phụ nữ người Indonesia là Siti Aisyah, bị bắt giữ với cáo buộc hợp tác với nhau trùm khăn tẩm chất độc lên mặt Kim Jong Nam khi ông ta đang chờ chuyến bay từ Kuala Lumpur về Macau, Trung Quốc hồi Tháng Hai 2017.
Kim Jong Nam, lúc đó 45 tuổi, là anh cùng cha khác mẹ với Kim Jong Un, sống lưu vong ở Trung Quốc, thỉnh thoảng đi du lịch và cũng từng đả kích người em là “không xứng đáng” làm lãnh tụ Bắc Hàn.
Lần theo các hình ảnh kiểm soát an ninh của phi trường, cơ quan điều tra Malaysia biết rằng, đứng sau điều động Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah là 4 mật vụ người Bắc Hàn. Bốn nghi can này ngay sau vụ việc xảy ra đã lên máy bay vòng qua Trung Đông rồi về Bắc Hàn qua ngả Trung Quốc. Một số viên chức ngoại giao Bắc Hàn ở Kuala Lumpur cũng dính líu nhưng Malaysia không thẩm vấn được ai và chỉ có hai cô gái kể trên bị bắt giam, điều tra và đem ra tòa.
Kim Jong Nam đi du lịch với tên giả Kim Chol chỉ được biết đích xác lý lịch sau khi cơ quan điều tra Malaysia có cơ hội đối chiếu DNA của ông ta với người thân. Dư luận qua những dữ kiện thu thập được đưa đến kết luận là Kim Jong Un giết anh để trừ hậu hoạ.
Trong phiên xử ngày 30 Tháng Sáu 2018, công tố viên cáo buộc hai nghi phạm nữ đã được đào tạo để ‘ám sát’ Kim Jong Nam. Nhưng cả Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đều khai họ chỉ tham gia một trò chơi tinh nghịch do nhóm người Bắc Hàn chủ xướng, quay hình ảnh rồi tung lên mạng. Cả hai không biết cái khăn trùm lên mặt Kim Jong Nam có tẩm chất kịch độc.
Ngay khi Siti Aisyah được trả tự do hôm Thứ Hai, 11 Tháng Ba báo chí cả Indonesia và Malaysia cho hay nhiều bộ trưởng và tổng thống Indonesia đã nhiều lần vận động với chính phủ Malaysia trả tự do cho công dân của họ. Cô đã bị nhóm đặc vụ Bắc Hàn lừa gạt để tham dự một trò chơi mà không biết cái bẫy được dàn dựng giết người.
Sau khi cơ quan công tố rút lại cáo buộc và Siti được thả, luật sư của Đoàn Thị Hương đã gửi đơn đề nghị Bộ Tư pháp Malaysia hủy bỏ các cáo buộc cô tham gia giết người mà bản án cao nhất có thể đến tử hình.
Theo tin tức, phía công tố của tòa án Malaysia sẽ đưa ra quyết định đối với đơn đề nghị vừa kể khi phiên tòa sẽ xử lại vào Thứ Năm, 14 Tháng Ba 2019.(TN)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News






























































