Friday, April 19, 2024

Vinfast bị tố dùng tiền thuế của dân để quảng cáo xe máy điện trên CNN

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một loạt báo nhà nước ở Việt Nam vừa đăng tin chiếc xe máy điện Vinfast Klara xuất hiện trong loạt phóng sự “Iconic Hanoi” (Biểu Tượng Hà Nội) phát sóng nhiều lần trên đài CNN trong các ngày từ 2 đến 6 Tháng Mười Một.

Trong phóng sự dài 30 phút, chiếc xe máy điện được kênh truyền hình Mỹ mô tả là “biểu tượng giao thông xanh, là đặc sản” của Hà Nội, “thân thiện với môi trường, vừa hiện đại nhưng vẫn giữ được truyền thống.”

Đoạn phim còn dẫn lời ông Võ Quang Huệ, phó tổng giám đốc Tập Đoàn Vingroup: “Xe máy điện dần dần sẽ được người tiêu dùng đón nhận bởi tính thân thiện với môi trường và giảm tiếng ồn cho đô thị. Việc cho ra mắt chiếc xe máy điện Vinfast rất ý nghĩa, đúng với mục tiêu của chúng tôi: Mang tới một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt.”

Tuy vậy, tương phản với “niềm tự hào Việt Nam” của các báo nhà nước, giới xã hội dân sự tỏ vẻ hoài nghi. Nhà hoạt động, Facebooker Nguyễn Anh Tuấn nêu vấn đề trên trang cá nhân: “Có một sự thật mà tất cả các báo đều không nói ra: Chương trình ‘Iconic Hanoi’ được thực hiện trong khuôn khổ một hợp đồng quảng cáo giữa Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội và CNN International Commercial. Hợp đồng này kéo dài 5 năm, 2019-2024, có tổng giá trị $4.2 triệu, gồm một số phim quảng cáo 30 giây, 60 giây và 5 chương trình đặc biệt mà Iconic Hanoi là một trong số đó. Nghĩa là, để đưa được hình ảnh của Vinfast lên CNN, chính quyền Hà Nội phải chi tiền, và rất nhiều tiền. Mà dĩ nhiên là tiền ngân sách, tức tiền thuế của dân. Còn vì sao chọn Vinfast mà không phải thương hiệu khác, câu trả lời xin dành cho Hà Nội.”

Ông Tuấn cũng viết thêm: “Tôi hoàn toàn không cáo buộc bất kỳ doanh nghiệp nào, gồm cả Vingroup, thao túng chính quyền Hà Nội trong việc này. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng mỗi đồng thuế dân chi ra phải cân nhắc thận trọng, huống hồ ở đây là $4.2 triệu. Doanh nghiệp nguồn lực dồi dào cứ để họ tự quảng bá, còn chính quyền chi tiền dân thì phải phụng sự lợi ích cộng đồng, xã hội, đất nước.”

Cùng thời điểm, trang web của Sở Du Lịch thành phố Hà Nội đăng lịch phát sóng chương trình “Iconic Hanoi” trên CNN và xác nhận TV show này “nằm trong chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2024 giữa Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội và CNN quốc tế.” Tuy vậy, hiện bản tin này đã bị ẩn trên trang web và chỉ còn có thể tìm thấy dữ liệu ban đầu trên Google.

Tính đến hôm 6 Tháng Mười Một, Tập Đoàn Vingroup cũng như Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc của ông Nguyễn Anh Tuấn.

Ngoài vụ nêu trên, Vingroup được ghi nhận là một trong những tập đoàn ráo riết tận dụng việc “dựa hơi” lãnh đạo Việt Nam và quốc tế nhằm quảng bá sản phẩm và PR cho thương hiệu còn non trẻ. Hồi cuối Tháng Tám, 2019, nhiều báo nhà nước đưa tin Thủ Tướng Malaysia Mahathir Mohamad lái thử chiếc xe hơi SUV của Vinfast trong chuyến thăm Hà Nội. Trước đó, hồi Tháng Sáu, 2019, các báo đưa tin Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc “hài lòng” sau khi ngồi trên chiếc xe Vinfast được tỷ phú, Chủ Tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, một trong những người giàu nhất Việt Nam, cầm lái. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT