Tuesday, April 23, 2024

Vĩnh Phúc có thể trở thành ổ dịch virus Corona ở Việt Nam

VĨNH PHÚC, Việt Nam (NV) – Ngày 4 Tháng Hai, 2020, Bộ Y Tế CSVN công bố thêm hai trường hợp nhiễm virus Corona (nCoV) tại Việt Nam, nâng con số lên 10 người, đồng thời khuyến cáo Vĩnh Phúc có thể là ổ dịch rất lớn.

Theo báo VietNam Plus, bệnh nhân là anh TCP (30 tuổi, ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), công nhân Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nihon Plast (Nhật Bản). Theo Bộ Y Tế, bệnh nhân P. là một trong số bảy người Việt Nam khác được công ty Nihon Plast cử sang tập huấn tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), trong đó bốn trường hợp đã được xét nghiệm xác định dương tính với nCoV và cùng trở về Việt Nam ngày 17 Tháng Giêng trên chuyến bay CZ8315 của Southern China về phi trường Nội Bài (Hà Nội).

Hiện tại bệnh nhân P. đang được điều trị cách ly tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) và “đang trong tình trạng ổn định.”

Trong khi đó, theo báo Zing dẫn thông tin từ hệ thống giám sát dịch cho biết bệnh nhân nhiễm nCoV thứ 10 tại Việt Nam là bà PTB (42 tuổi, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), người thân của bệnh nhân NTD (23 tuổi, ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Dịp Tết vừa qua người này ăn cơm, hát karaoke cùng người bị nhiễm virus. Đây cũng là ca đầu tiên lây trong cộng đồng và là ca nhiễm thứ phát từ người đi về từ vùng dịch tại Vũ Hán (Trung Quốc).

Khu vực cách ly tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương. (Hình: TL/Công Luận)

Như vậy, chỉ trong vòng hai ngày Việt Nam đã phát hiện thêm ba người liên quan đến nhóm tám người thuộc công ty Nihon Plast đưa sang Vũ Hán tập huấn đã bị nhiễm bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán. Khả năng ba người còn lại có thể sẽ được công bố bị nhiễm bệnh tiếp theo trong những ngày tới do thuộc nhóm “ nguy cơ bị lây nhiễm cao.”

Tại cuộc họp với các lãnh đạo chính phủ và các bộ, ngành về phòng chống dịch Corona chiều cùng ngày dưới sự chủ trì của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Đỗ Xuân Tuyên, thứ trưởng Bộ Y Tế đề nghị chính phủ CSVN nên “có chỉ đạo quyết liệt với tình hình ở tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là các biện pháp cách ly.”

“Nếu không cẩn thận, đây sẽ thành ổ dịch rất lớn khi đã có trường hợp lây thứ phát,” ông Tuyên cảnh báo.

Thứ Trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thanh Long bổ sung thêm, đây là căn bệnh dễ lây khó phòng. Virus này tồn tại trên bề mặt 3-4 giờ đồng hồ. Theo dự báo, dịch ở Trung Quốc lên đỉnh trong 7-10 ngày nữa. Những ca tăng nhanh gần đây là do mắc trước đây, giờ mới phát hiện.

Như vậy hiện tại Việt Nam đã có 10 người nhiễm virus Corona gồm: hai cha con người Trung Quốc; bảy công dân Việt Nam, trong đó hết năm người đều trở về từ Vũ Hán; hai người bị lây nhiễm thứ phát do tiếp xúc gần với người bệnh và một Việt kiều về Việt Nam chơi, có quá cảnh tại Vũ Hán. Trong số 10 người bệnh đã có ba người được chữa khỏi. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT