Monday, April 29, 2024

Vĩnh Phúc kêu gọi không kỳ thị dân tỉnh này vì là ổ dịch COVID-19

VĨNH PHÚC, Việt Nam (NV) – Hôm 15 Tháng Hai, ông Bùi Huy Vĩnh, trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc nhờ các báo nhà nước kêu gọi người dân các tỉnh thành “không kỳ thị dân Vĩnh Phúc” trong lúc lo sợ phát tán virus COVID-19.

Theo Bộ Y Tế CSVN, tới nay, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 11 trường hợp nhiễm virus COVID-19 tại ba huyện: Bình Xuyên (9 ca), Tam Đảo (1 ca) và Tam Dương (1 ca). Giới chức tỉnh Vĩnh Phúc cho hay tính đến hôm 15 Tháng Hai, tổng số ca nghi ngờ được cách ly và giám sát là 74 người.

Báo điện tử Dân Trí dẫn lời ông Vĩnh nói ông ”lấy làm tiếc về một số cá nhân do nhận thức không đầy đủ hoặc do thiếu thông tin nên đã có suy nghĩ, hành vi kỳ thị dân Vĩnh Phúc.”

Ông Vĩnh cũng đề nghị các báo nhà nước “cẩn trọng trong việc đưa tin, tránh gây hoang mang và tâm lý không tốt cho các phụ huynh và học sinh.”

Việc giới chức Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc chủ trì một cuộc họp báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 khiến công luận cho rằng mục tiêu của lãnh đạo tỉnh này là dập dịch bằng việc kiểm soát truyền thông, cũng như ép các báo nhà nước phải “tuyên truyền” về tình hình bệnh dịch theo chỉ đạo.

Cùng thời điểm, theo báo Thanh Niên, một người đến từ huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc được ghi nhận “sống cách vùng dịch COVID-19 khoảng 40 km” nhưng khi đến Quảng Trị lại bị giới chức năng địa phương cách ly.

Biện pháp này được ông Nguyễn Thanh Hải, giám đốc Sở Y Tế tỉnh Vĩnh Phúc nhận định là “không cần thiết.”

Người dân xã Sơn Lôi. (Hình: Zing)

Có thể sự kỳ thị của người dân các địa phương đối với người Vĩnh Phúc phát xuất từ lo ngại chính quyền không minh bạch về con số người nhiễm virus COVID-19 thật sự ở tỉnh này, cũng như các biện pháp chống dịch, cách ly đang thực hiện tại ba huyện ở Vĩnh Phúc có hiệu quả hay không.

Theo các báo nhà nước, hơn 10,000 người dân xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, đang được “cách ly triệt để, nội bất xuất, ngoại bất nhập” bằng 12 chốt kiểm soát, có công an đứng gác và xét giấy tờ người qua lại. Tuy vậy, một số blogger thuộc giới xã hội dân sự nêu suy đoán rằng nhà chức trách Vĩnh Phúc đã không đưa thêm người có nghi ngờ bị nhiễm COVID-19 vào khu cách ly vì không đủ nhân viên y tế phục vụ, dù vẫn phát hiện thêm trường hợp sốt mới.

Với những thông tin được báo đảng đăng tải cho đến nay, người ta ngờ vực tình hình bệnh dịch COVID-19 ở tỉnh Vĩnh Phúc trên thực tế có thể nguy cấp hơn những gì báo đảng đăng tải, và con số nạn nhân bị nhiễm virus nêu trên có thể cao hơn con số mà chính quyền công bố.

Mối nghi ngờ càng tăng cao khi Sở Y Tế Vĩnh Phúc gửi công văn hỏa tốc đề nghị chi viện bác sĩ và hôm 13 Tháng Hai, đã có thêm 161 y, bác sĩ được điều động về tỉnh này. (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT