Wednesday, April 24, 2024

Vĩnh Phúc thưởng hàng chục ngàn đô cho công an cưỡng chế đất đai

VĨNH PHÚC, Việt Nam (NV) – Lâu nay công luận vẫn ngờ vực về việc công an được nhà cầm quyền CSVN bố trí để trấn áp người dân trong các vụ “giải phóng mặt bằng,” tức cưỡng chế đất đai, nhưng chưa rõ lực lượng này sau khi trấn áp người dân thì nhận được thù lao thế nào.

Báo Dân Trí mới đây tiết lộ, tỉnh Vĩnh Phúc ban hành nghị quyết về việc “trợ giúp thêm kinh phí (ngoài quy định hiện hành) không quá 1 tỷ đồng ($43,198)/dự án cho lực lượng công an tham gia công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ.”

Hầu hết các vụ “giải phóng mặt bằng” tại Việt Nam đều có sự tham gia của công an. (Hình: Cổng Tin Tức Thành Phố Hải Phòng)

Biện pháp nêu trên được cho là “để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2021-2025.”

Đáng nói là khoản tiền thưởng đó được lấy từ tiền thuế dân. Báo Dân Trí cho biết thêm: “Kinh phí hỗ trợ cho lực lượng công an và lực lượng tham gia tuyên truyền, vận động từ nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 là 300 tỷ đồng ($12.9 triệu).”

Cũng theo báo này, nghị quyết về việc thưởng tiền cho công an cưỡng chế đất đai có hiệu lực từ ngày 8 Tháng Ba.

Liên quan vụ này, tạp chí Xây Dựng Đảng hồi Tháng Mười Hai, 2020, cho hay, “giải phóng mặt bằng là bước đột phá đưa Vĩnh Phúc bứt phá vươn lên.”

“Với những biện pháp quyết liệt, chỉ tính từ giữa năm 2019 đến hết năm 2020, toàn tỉnh [Vĩnh Phúc] đã tổ chức cưỡng chế thành công hàng chục dự án với tổng diện tích lên đến hàng trăm hécta, tổng nguồn vốn đầu tư của các dự án này có giá trị gần 10,000 tỷ đồng ($431.9 triệu). Cùng với đó, thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân tự giác bàn giao mặt bằng cho gần 100 dự án, với tổng diện tích hàng chục ngàn héc ta,” tờ báo viết.

“Giải phóng mặt bằng” là từ khác của cưỡng chế đất đai ở Việt Nam. (Hình: vinhphuc.gov.vn)

Tuy vậy, tạp chí Xây Dựng Đảng cũng thừa nhận, ở một số dự án tiến hành tại tỉnh Vĩnh Phúc, “quy trình thủ tục pháp lý của công tác thu hồi đất không thực hiện chặt chẽ, không công khai minh bạch, bộc lộ nhiều sai sót làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, gây mất niềm tin trong dân.”

Trong một diễn biến khác, cổng thông tin điện tử một số tỉnh thành đang ra sức bao biện cho các vụ cưỡng chế đất đai khiến người dân phẫn nộ.

Trong số đó, cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng hôm 13 Tháng Ba khẳng định rằng “công tác giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả cao nhất khi huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mặt trận, đoàn thể, cùng sự tham gia có trách nhiệm của chủ đầu tư và các ban quản lý dự án.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT