HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị can Ngô Thị Thêu, 30 tuổi, quê Nghệ An, bị Bộ Công An Việt Nam dẫn độ từ Bangkok, Thái Lan, về Hà Nội, với cáo buộc “không tố giác tội phạm.”
Bị can Thêu là vợ bị can Lê Khắc Ngọ, tự “Mr. Hunter,” một trong hai người cầm đầu đường dây chiếm đoạt 5,300 tỷ đồng ($201.7 triệu) với chiêu lừa đầu tư trên sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán.

Theo báo Dân Việt và VNExpress hôm 16 Tháng Tám, bị can Thêu bị phát giác cư trú trái phép tại Bangkok hồi trung tuần Tháng Năm và đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Thời điểm đó, nữ bị can đang có bầu, nên Bộ Công An phải đợi cô ta đẻ con xong thì mới dẫn độ được.
Vụ dẫn giải bị can Ngô Thị Thêu được mô tả là “minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa cảnh sát Việt Nam-Thái Lan trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.”
Bị can Lê Khắc Ngọ, cùng với đồng phạm Phó Đức Nam, tức TikToker Mr. Pips, bị quy tội điều hành đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch ngoại hối do hai ông này lập, với nhiều trang web thiết kế bằng tiếng Anh.
Các trang này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm của bị can Nam quản lý.
Công an cáo buộc, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán.
Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự phô trương hàng hiệu, nhà đất, đô la, vàng bạc của hai bị can Nam và Ngọ trên mạng xã hội.
Để các nạn nhân tin tưởng, hai nam bị can còn mở các khóa dạy làm giàu bằng cách tham gia sàn giao dịch ngoại hối của họ.
Khi bắt giữ bị can Phó Đức Nam, nhà chức trách phong tỏa hàng trăm tỷ đồng (hàng triệu đô la) trong tài khoản và sổ tiết kiệm, tịch thu 69 tỷ đồng ($2.6 triệu) tiền mặt, $2.3 triệu, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, kê biên 125 căn nhà, khu đất.
Bị can Lê Khắc Ngọ hiện đang trốn ở ngoại quốc và bị áp lệnh truy nã.

Cũng trong vụ án này, công an còn truy nã một người Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc đứng sau hai bị can Ngọ và Nam.
Hiện nhà chức trách xác định được 571 nạn nhân và tiếp tục kêu gọi những bị hại còn lại đến công an trình báo để phối hợp điều tra và có cơ hội được trả lại tiền khi vụ án được đem ra xét xử.
Theo bản tin, nhiều nạn nhân đang hiểu lầm rằng mình đầu tư chứng khoán bị thua lỗ nên không ra trình báo. (N.H.K) [qd]






























































































































