Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Cựu cục trưởng Lãnh Sự nhận hối lộ hơn $1 triệu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Số tiền 25 tỷ đồng (hơn $1 triệu) mà bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục Lãnh Sự thuộc Bộ Ngoại Giao, bị Bộ Công An cáo buộc nhận hối lộ trong 31 lần từ tám doanh nghiệp.

Báo VOV hôm 5 Tháng Tư dẫn kết luận điều tra của Bộ Công An cho biết, sở dĩ bà Lan nhận được khoản tiền nêu trên là vì tất cả các kế hoạch dự kiến lựa chọn doanh nghiệp tổ chức chuyến bay “combo” trong những tháng dịch COVID-19 hoành hành đều phải xin ý kiến chỉ đạo của bà này.

Bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục Lãnh Sự. (Hình: Diễn Đàn Doanh Nghiệp)

Với chức vụ lần lượt là phó cục trưởng phụ trách, quyền cục trưởng và sau đó là cục trưởng Cục Lãnh Sự, bà Lan có trách nhiệm quản lý, phụ trách chung toàn bộ công việc tại cơ quan này. Bà được toàn quyền phân công cho thuộc cấp giải quyết hồ sơ ghi danh tham gia các chuyến bay combo của doanh nghiệp.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hương Lan còn bị Bộ Công An cáo buộc “can thiệp sâu vào kế hoạch phân bổ các chuyến bay ‘combo’ cho các doanh nghiệp theo từng tuần, cũng như chỉ đạo, đốc thúc thuộc cấp phê duyệt, cấp phép bay cho các doanh nghiệp nhanh hơn.”

Đáng lưu ý, trong số 25 tỷ đồng mà bà Lan đã nhận, chỉ riêng bị can Hoàng Diệu Mơ, đại diện công ty An Bình, đã hối lộ cho bà này tổng cộng 13.2 tỷ đồng ($562,660), để bà Lan “tạo điều kiện” cho doanh nghiệp này thực hiện 66 chuyến bay “combo.”

Đối với các doanh nghiệp lữ hành khác không chịu “chung chi,” bà Lan chỉ đạo thuộc cấp “sát ngày bay mới thông báo, thay đổi kế hoạch bay, số lượng công dân trên chuyến bay dẫn đến doanh nghiệp bị động, buộc tách chuyến, ‘chạy’ xin thêm công dân để đủ số ghế trên chuyến bay…,” theo bản kết luận điều tra của Bộ Công An.

“Chuyến bay giải cứu” là hình thức trục lợi người dân giữa đại dịch COVID-19. (Hình: Zing)

Tuy “ăn đậm” trong vụ “chuyến bay giải cứu,” nhưng bà Nguyễn Thị Hương Lan chưa phải “quán quân” nhận tiền.

Theo báo Thanh Niên hôm 4 Tháng Tư, vị trí này thuộc về ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký một thứ trưởng Y Tế, với tổng số tiền 43 tỷ đồng ($1.8 triệu) từ hơn 250 lần nhận hối lộ, “dẫn đầu” trong số 21 bị can bị truy tố tội “nhận hối lộ.”

Sở dĩ bị can Kiên “hốt” được nhiều tiền hối lộ là nhờ “có nhiệm vụ tiếp nhận, trình duyệt, ký văn bản trả lời liên quan đến việc cho ý kiến xét duyệt các chuyến bay theo đề nghị của Bộ Ngoại Giao và các cơ quan, tổ chức, cá nhân.”

Theo báo Người Lao Động, ông Phạm Trung Kiên là cựu thư ký của ông Đỗ Xuân Tuyên, thứ trưởng Y Tế. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT