Friday, April 26, 2024

Cựu Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng nói bị ung thư, đổ lỗi cho cấp dưới, xin giảm tội

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tại cơ quan điều tra, bị can Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng Công Thương CSVN đổ hết trách nhiệm cho bà Hồ Thị Kim Thoa, thứ trưởng, đang bị truy nã, đồng thời nói bị bệnh tim, ung thư tiền liệt tuyến, để xin giảm nhẹ tội.

Báo VietNamNet ngày 14 Tháng Bảy dẫn kết luận điều tra từ Bộ Công An, cho biết tội của các bị can Vũ Huy Hoàng (67 tuổi), cựu bộ trưởng Bộ Công Thương; bà Hồ Thị Kim Thoa (60 tuổi), nguyên thứ trưởng bộ này, cùng ông Phan Chí Dũng, cựu vụ trưởng Vụ Công Nghiệp Nhẹ, thuộc Bộ Công Thương “đã khiến quyền quản lý, sử dụng khu ‘đất vàng’ 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, Sài Gòn, bị dịch chuyển từ tài sản của doanh nghiệp nhà nước sang tài sản doanh nghiệp tư nhân. Hậu quả gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí cho ngân sách nhà nước trong quản lý, khai thác, sử dụng khu đất xảy ra trong thời gian dài.”

Theo Bộ Công An, đối với bà Thoa do đã bỏ trốn chưa xác định được ở đâu nên đã ra lệnh truy nã và khi bắt được “sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.”

Riêng ông Hoàng, tại cơ quan điều tra chỉ thừa nhận trách nhiệm đối với vai trò người đứng đầu Bộ Công Thương, còn trách nhiệm chính thuộc về bà Thoa, bởi bà Thoa là thứ trưởng phụ trách trực tiếp Vụ Công Nghiệp Nhẹ và công ty Bia Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn (Sabeco).

Ông Hoàng còn cho rằng, việc chấp nhận cho công ty Sabeco Pearl làm chủ đầu tư dự án, được thuê khu “đất vàng” Hai Bà Trưng “thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn.” Ông Hoàng khẳng định “chỉ nêu chủ trương chứ không kết luận, phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá. Việc thực hiện thoái vốn thuộc về Sabeco.”

Ngoài việc đổ hết trách nhiệm cho cấp dưới, ông Hoàng còn báo mình “đang bị bệnh tim và ung thư tiền liệt tuyến” để xin giảm nhẹ tội.

Khu “đất vàng” bốn mặt tiền đường gồm Hai Bà Trưng – Đông Du – Thi Sách và Công trường Mê Linh. (Hình: Quang Định/Tuổi Trẻ)

Việc trút hết trách nhiệm cho thuộc cấp và báo bệnh của ông Hoàng khiến công luận bất bình, khinh bỉ, song Bộ Công An CSVN nhận định các bị can “đều có thái độ khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; Có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, quá trình công tác đều có thành tích, được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen….” Do đó, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền “tiến hành tố tụng xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 trong lúc truy tố, xét xử.”

Theo báo Tổ Quốc,  việc làm này của Bộ Công An nhằm muốn kéo giảm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí,” theo Bộ Luật Hình Sự năm 2015 có khung hình phạt từ 10-20 năm tù, xuống nhẹ hơn rất nhiều.

Tờ Tuổi Trẻ cho biết thêm, trong số chín bị can bị đề nghị truy tố cùng ông Vũ Huy Hoàng thì ông Nguyễn Hữu Tín, cựu phó chủ tịch thành phố Sài Gòn, đang chấp hành bản án 7 năm tù.

Các bị can Đào Anh Kiệt, cựu giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường ở Sài Gòn; Lê Văn Thanh, cựu phó chánh Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn, cùng Trương Văn Út, cựu phó trưởng Phòng Quản Lý Đất Sở Tài Nguyên và Môi Trường, đang bị tạm giam tại trại tạm giam.

Mở rộng điều tra vụ án, Bộ Công An cũng đã quyết định khởi tố thêm ông Lâm Nguyên Khôi, cựu phó giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư ở Sài Gòn, và ông Nguyễn Quang Minh, nguyên trưởng Phòng Hạ Tầng thuộc sở này. Ngoài ra còn có bà Nguyễn Lan Châu, chuyên viên Phòng Quản Lý Đất Sở Tài Nguyên và Môi Trường ở Sài Gòn. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT