Wednesday, April 24, 2024

Cô giáo nhập viện vì ‘khủng hoảng tinh thần’ sau khi ra lệnh tát học sinh 231 cái

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Bà Nguyễn Thị Phương Thủy, giáo viên từng đưa ra hình phạt học sinh 231 cái tát khiến học sinh đó phải nhập viện, nay đã phải vào viện cấp cứu vì bị “khủng hoảng tinh thần.”

Báo Zing dẫn lời ông Hồ Văn Tiến, giám đốc Bệnh Viện Đa Khoa huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cho biết: “Cô Thủy bị suy kiệt cơ thể do hoảng loạn tinh thần chứ không phải đập đầu tự tử như một số kênh thông tin đã đưa lên.”

Trước đó cũng trên báo Zing đã xuất hiện một tin cho rằng cô Thủy bị thương do tự đập đầu vào tường, phải đi cấp cứu. Nay lại có tin mới đính chính về việc này.

Ông Tiến xác nhận về việc nơi đây đang điều trị hồi sức cho bệnh nhân Nguyễn Thị Phương Thủy (41 tuổi, trú xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh).

Theo ông Tiến, sáng 28 Tháng Mười Một, cô Thủy nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, tinh thần hoảng loạn. “Bệnh nhân không thực sự tỉnh táo, mở mắt nhìn khi có người hỏi nhưng không trả lời. Cô ấy chỉ bị sưng ở trán, không có vết trầy xước nào trên cơ thể,” ông Tiến nói.

Còn chồng nữ giáo viên này cho hay nhiều ngày qua, bà Thủy bỏ ăn, tinh thần hoảng loạn. Sáng nay, nữ giáo viên bị ngã xuống nền nhà nên được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trường học nơi xảy ra vụ cô giáo phạt học sinh 231 cái tát khiến em phải nhập viện. (Hình: Zing)

Cô Thủy có hai con gái đang học hệ trung học (cấp 2), một con trai 10 tháng tuổi, chồng là lái xe. Sau vụ tát học sinh, nữ giáo viên bị cho tạm nghỉ việc.

Trước đó, ngày 19 Tháng Mười Một, một nam sinh lớp 6 trường THCS Duy Ninh nói tục trong giờ ra chơi nên bị “đội cờ đỏ” ghi lại. Cô Nguyễn Thị Phương Thủy đã yêu cầu 23 bạn cùng lớp tát nam sinh, mỗi em tát 10 cái, tổng cộng 230 cái trước khi cô tát thêm một cái cuối cùng.

Sau sự việc, nam sinh phải vào nhập viện điều trị vì hai má sưng, tâm lý hoảng sợ. Ngày 24 Tháng Mười Một, học sinh này đã trở lại trường học.

Ngày 26 Tháng Mười Một, Công An huyện Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự tội “hành hạ người khác.” (TA)

Bản chất của vụ 13 lãnh đạo phòng ban của báo Thanh Niên bị thôi việc vì “không” Đảng

MỚI CẬP NHẬT