Saturday, May 18, 2024

Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Công An Long An truy tìm ‘con gái ông Lê Tùng Vân’

LONG AN, Việt Nam (NV) – Công An Tỉnh Long An vừa phát lệnh truy tìm bà Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi, người được cho là con gái ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân, với lý do “liên quan vụ án loạn luân.”

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Năm, hành động này diễn ra nửa tháng sau khi ông Vân, 92 tuổi, người ở Tịnh Thất Bồng Lai tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bị khởi tố với cáo buộc “loạn luân.”

Bà Lê Thanh Kỳ Duyên được cho là con gái của ông Lê Tùng Vân. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ông Vân hiện đang được cho tại ngoại do tuổi già, sức yếu, sau bản án năm năm tù trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai.

Trong khi đó, bà Lê Thu Vân, 67 tuổi, sau một thời gian vắng mặt khi phiên tòa xử vụ án nêu trên diễn ra, đã đến công an trình diện và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công An Tỉnh Long An cho rằng bà Lê Thanh Kỳ Duyên “chưa rõ ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ điều tra.”

Hồi trung tuần Tháng Tư, khi các báo đồng loạt đưa tin về vụ khởi tố ông Lê Tùng Vân, hai Luật Sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miếng, từng bào chữa cho ông này, lên tiếng trên trang cá nhân, yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An “đình chỉ ngay mọi quyết định tố tụng có liên quan đến ông Lê Tùng Vân cũng như các thành viên tại Tịnh Thất Bồng Lai” và “mau chóng phục hồi mọi quyền lợi hợp pháp cho họ.”

Nhóm luật sư đưa cáo buộc rằng, Công An Tỉnh Long An đã tiến hành thu thập mẫu DNA vào ngày 24 Tháng Chín, 2022 đối với 27 trong số 28 thành viên cư trú tại Tịnh Thất Bồng Lai “một cách trái pháp luật, khuất tất, cẩu thả.”

Cụ thể, Công An Tỉnh Long An đã cưỡng chế thu thập mẫu DNA cả đối với người không bị tố giác tội phạm, lấy cả mẫu DNA đối với các cháu bé vị thành niên mà không có sự hiện diện của người giám hộ.

Thậm chí, Công An Tỉnh Long An tự tiện chốt cổng Tịnh Thất Bồng Lai nhằm ngăn chặn nhóm luật sư đến bảo vệ pháp lý cho thân chủ và chứng kiến việc thu thập mẫu DNA.

Ngoài ra, Luật Sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miếng cũng tố cáo Công An Tỉnh Long An “gian dối về kết quả thu thập mẫu DNA.”

Ông Lê Tùng Vân (giữa) tại một phiên tòa xử vụ Tịnh Thất Bồng Lai. (Hình: Người Lao Động)

Tịnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am, là cơ sở tu tập tôn giáo độc lập, không chịu sự chi phối của chính quyền.

Do vậy, trong những năm qua, báo Thanh Niên và nhiều báo khác ở Việt Nam liên tục công kích Tịnh Thất Bồng Lai “giả chùa, giả sư” và tuyên truyền rằng nơi này “chưa từng đăng ký nên không được coi là cơ sở tôn giáo.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT