BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Hôm 11 Tháng Sáu, Sở Y Tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu loan báo cho các cơ quan, doanh nghiệp ghi danh để trả tiền chích vaccine với giá từ 12 euro ($14.6)/liều vaccine AstraZeneca đến $39/liều vaccine Pfizer.
Chi phí vận chuyển, lưu kho và chích được ghi nhận là lấy từ ngân sách nhà nước.

Theo báo Tuổi Trẻ, việc Bà Rịa-Vũng Tàu đơn phương chích vaccine thu tiền được hiểu là do tỉnh này có nguồn cung ứng riêng 200,000 liều vaccine Pfizer và 2 triệu liều AstraZeneca.
Chưa rõ thời điểm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành đợt chích vaccine theo kiểu “xã hội hóa,” tức người dân phải trả tiền cho dịch vụ y tế dự phòng.
Tuy vậy, việc chính quyền tỉnh này kêu gọi các các cơ quan, doanh nghiệp trả tiền để chích vaccine cho nhân viên của họ đi ngược lại tinh thần “toàn dân được chích vaccine miễn phí” mà Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính cam kết.
Cùng thời điểm, theo báo Bà Rịa-Vũng Tàu, đợt chích vaccine ngừa COVID-19 mới nhất tại tỉnh này được ưu tiên cho 127 người là các cán bộ Tỉnh Ủy.
Điều oái oăm là theo báo Pháp Luật TP.HCM hồi cuối Tháng Năm, người dân và các doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng góp 162 tỷ đồng (xấp xỉ $7 triệu) để mua vaccine.
Khoản này được quyên góp thông qua Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
“Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam của tỉnh cam kết tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả thiết thực… Tiền mặt huy động sẽ được sử dụng cùng với ngân sách tỉnh mua vaccine để thực hiện tiêm phòng cho toàn dân của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong thời gian tới,” theo báo Pháp Luật TP.HCM.
Như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng, chính quyền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa thu được tiền gây quỹ mua vaccine vừa thu được khoản tiền “chích vaccine dịch vụ.”

Trong một diễn biến khác, theo tờ Tuổi Trẻ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội, đã phải thu hồi công văn buộc người dân phải tự chi trả kinh phí chích vaccine.
Tuy nhiên, tờ báo chỉ ghi rằng công văn bắt người dân trả tiền là “lỗi” và không có giới chức nào của thị trấn Đông Anh phải chịu trách nhiệm về việc ban hành văn bản gây tranh cãi này.
Còn tại Sài Gòn, tuy ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố, hứa hẹn “sẽ chích vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ người dân Sài Gòn” nhưng đến nay vẫn chưa có gì rõ ràng, vì “nguồn vaccine đang được đàm phán với nhà cung ứng.” (N.H.K) [qd]







