Friday, April 19, 2024

Xã hội dân sự đòi hỏi CSVN chấm dứt đàn áp nhân quyền

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Các tổ chức xã hội dân sự và hơn một trăm cá nhân trong ngoài Việt Nam đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN chấm dứt đàn áp nhân quyền.

Trong một bức thư ngỏ gửi Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đang được phổ biến trên mạng kêu gọi mọi người ký tên, bảy tổ chức xã hội dân sự và hơn 160 cá nhân, đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam “chấm dứt bắt bớ và trả tự do vô điều kiện những cá nhân bị bắt, bị xử bị tù vì vi phạm điều 117 và 331 của Luật Hình Sự 2015.”

Nhà thơ Trần Đức Thạch bị CSVN kết án nặng nề bằng bản án 12 năm tù hôm 15 Tháng Mười Hai, 2020. (Hình: Vietnam News Agency/AFP via Getty Images)

Họ thúc giục ông Nguyễn Phú Trọng “chỉ đạo Quốc Hội hủy bỏ hoặc sửa lại các điều trên để khuyến khích quyền phản biện trong nhân dân.” Và “chỉ đạo các cấp thực hiện đầy đủ Hiến Pháp 2013, nhanh chóng ban hành luật lập hội và luật biểu tình.”

Lời kêu gọi người đứng đầu đảng CSVN vào những ngày cuối năm 2020 khi mấy ngày gần đây kết án nhà thơ Trần Đức Thạch 12 năm tù, nhóm ba người (Nguyễn Đăng Thương, Trần Trọng Khải, Huỳnh Anh Khoa) điều hành trang Facebook “bàn luận kinh tế chính trị” từ một năm đến một năm rưỡi tù, vu cho họ “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ.”

Đồng thời, cũng những ngày gần đây đã bắt nhà báo độc lập Trương Châu Hữu Danh và facebooker Lê Thị Bình ở Cần Thơ cũng đều vu cho họ tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”

Nhà cầm quyền Việt Nam có dấu hiệu gia tăng bắt giam và kết án tù thêm nhiều người nhằm đe dọa quần chúng chống đối trước khi diễn ra đại hội đảng CSVN cuối Tháng Giêng, năm 2021.

Ngày 5 Tháng Giêng, 2021, CSVN sẽ đưa ba người là Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, những người đứng đầu Hội Nhà Báo Độc Lập ra kết án tù. Đến ngày 8 Tháng Giêng sẽ xử phúc thẩm Facebooker Biển Mặn (Ngô Văn Dũng).

Bà Cấn Thị Thêu (giữa) và con trai Trịnh Bá Tư (trái) biểu tình phản đối phiên tòa xử các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ bị lôi ra tòa kết án ngày 5 Tháng Tư, 2018. Hiện tại cả hai người đang bị giam giữ, chờ bị kết án. (Hình: Jenny Vaughan/AFP/Getty Images)

“Qua các lệnh bắt cũng như các tội trạng được nêu tại các phiên tòa, không thấy có bất cứ dấu hiệu nào lật đổ, chống phá nhà nước, mà chỉ có phản biện xã hội nhằm quét sạch rác rưởi trong bộ máy cầm quyền để bộ máy cầm quyền ngày càng tốt hơn, xã hội ngày càng tiến bộ, nhân dân càng no ấm hạnh phúc,” bức thư gửi ông Nguyễn Phú Trọng viết.

“Thay vì ghi công và tôn vinh những con người dũng cảm có trách nhiệm với quê hương đất nước, nhà cầm quyền lại khủng bố, bắt bớ, giam cầm họ. Đó là việc làm vô đạo, đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân và xu thế thời đại, xu thế dân chủ tự do và phát triển mà chính các ông đã đưa vào dự thảo nghị quyết Đại Hội 13 của đảng CSVN.”

Búc thư gửi ông Trọng cảnh giác rằng: “Một nhà nước không chấp nhận phản biện là nhà nước đui mù. Một xã hội không có phản biện là xã hội không phát triển. Đấu tranh giữa các mặt đối lập là động lực để sự vật phát triển, đó là nguyên lý bất biến.”

Những cá nhân, tổ chức nào muốn tham gia ký tên, gửi e-mail tới địa chỉ << [email protected]>>. Chương trình nhận chữ ký sẽ kết thúc vào 21 giờ ngày 5 Tháng Giêng, năm 2021 (giờ Việt Nam).

Theo tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền (Defense The Defenders), nhà cầm quyền Việt Nam đang giam giữ hơn 260 người vận động nhân quyền, trong đó, hơn 30 người hiện chưa có bản án. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT