Wednesday, April 24, 2024

Xe đò dùng ma nơ canh giả hành khách để chở hàng lậu

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Một nhóm người ở Hải Phòng dùng xe đò để vận chuyển số lượng lớn hàng lậu đã lấy những con ma nơ canh (mannequin) giả làm hành khách, nhằm qua mặt công an.

Theo báo Thanh Niên, khoảng 12 giờ 45 phút trưa 13 Tháng Mười Hai, trên quốc lộ 9 đoạn qua xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, trạm Cảnh Sát Giao Thông Đakrông ra lệnh dừng xe khách mang bảng số Hải Phòng chạy hướng Lao Bảo-Đông Hà để kiểm tra.

Lực lượng chức năng đã bất ngờ phát hiện trên ghế hành khách không có người ngồi, mà là các con ma nơ canh khoác áo, bên dưới kê hàng lậu, nhìn rất giống người để giả dạng hành khách đánh lừa công an. Trong khi đó, các chỗ trống còn lại và hầm xe chứa số hàng lậu khá lớn, tất cả đều là hàng ngoại nhập gồm 1,093 chai rượu ngoại, 1,632 lon bia ngoại, 1,790 gói thuốc, trị giá gần 500 triệu đồng (khoảng $22,176).

“Thủ đoạn này rất mới, chưa từng gặp bao giờ ở tỉnh Quảng Trị. Ý định vận chuyển hàng lậu với số lượng rất lớn và lộ trình dài như vậy cũng rất táo tợn,” ông Nguyễn Thanh Tuấn, phó Phòng Cảnh Sát Giao Thông-Công An tỉnh Quảng Trị, nhận định.

Tài xế Chu Đức Anh (32 tuổi, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) và ba chủ hàng có mặt trên xe là các bà Phạm Thị Mai, Đoàn Thị Tuyết, Đoàn Thị Minh (cùng trú thành phố Hải Phòng) đều không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc lô hàng. Những người này khai nhận, chở số hàng lậu này từ Quảng Trị ra Hải Phòng để bán cho dịp Tết sắp đến. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự Việt Nam “Những bông hoa chỉ nở từ đất sét”

MỚI CẬP NHẬT