HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Không nêu đích danh chiếc xe hơi mang bảng số 80A của cơ quan trung ương nào gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, Cục Cảnh Sát Giao Thông chỉ nói chung chung khiến người dân càng thêm xin nghi.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, hôm 15 Tháng Sáu, trên mạng xã hội xuất hiện clip với chú thích “Xe công an gây tai nạn bỏ chạy quá nguy hiểm,” ghi lại cảnh một chiếc xe hơi màu đen mang bảng số xanh dành riêng cho các cơ quan trung ương chạy với tốc độ cao trên đường phố, với phần đầu bên trái xe bị bung móp, có dấu hiệu vừa gây tai nạn giao thông, bị người dân chạy theo yêu cầu tài xế dừng lại để giải quyết nhưng vẫn bỏ chạy.

Sau khi xem video clip, nhiều người chia sẻ, bình luận và cho rằng giới hữu trách cần làm rõ và giải quyết nghiêm minh…
Để xoa dịu công luận, trưa cùng ngày, Cục Cảnh Sát Giao Thông ra thông cáo cho biết, qua điều tra, khoảng 8 giờ 40 phút tối 14 Tháng Sáu, ông CTV, 35 tuổi, ở phường Bạch Mai, Hà Nội, lái chiếc xe Hyundai Santa Fe mang bảng xanh 80A 06625 chạy trên đường Ngọc Hồi (quốc lộ 1A), xã Ngọc Hồi, Hà Nội, thì tông vào xe gắn máy của ông NĐV, 72 tuổi, chở theo bà NTH, 56 tuổi, ở Hà Nội, khiến bà H. bị gãy xương, phải đưa đến bệnh viện Nông Nghiệp cấp cứu. Còn xe gắn máy bị hư hỏng.
Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn, tài xế V. lái xe rời khỏi hiện trường, đồng thời sử dụng tín hiệu ưu tiên (đèn nháy, còi) chỉ dành riêng cho xe công vụ của Bộ Công An mở đường tẩu thoát.
“Qua xác minh, xe hơi thuộc một cơ quan trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội, không thuộc lực lượng Công An Nhân Dân như một số thông tin trên mạng xã hội lan truyền. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Thành Phố Hà Nội thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền,” Cục Cảnh Sát Giao Thông nêu lấp lửng trong thông cáo.

Phản ảnh trên báo Lao Động, độc giả “Nguyễn Thế Trung” bất bình: “Minh bạch thì cần nêu rõ tên cơ quan có xe bị vi phạm.”
Còn độc giả “Gren GK” nhận định: “Biển xanh 80, có còi hú ưu tiên, không phải của công an thì không bao giờ phải của các cơ quan khác, vì đèn và còi hú chỉ xe công an mới được phép gắn.”
Trong khi đó, nhiều độc giả châm biếm: “Bảng số giả chăng?” (Tr.N)











































































































