Thursday, April 25, 2024

Xem đua xe ‘Formula-F1’ tại Hà Nội, $75 một ‘vé phổ thông’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chặng đua xe Formula-F1 tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào Tháng Tư, 2020, đã chính thức bán vé hạng phổ thông với giá $75 một vé.

Báo Thanh Niên ngày 20 Tháng Tư, 2019, dẫn tin từ trang thương mại điện tử thuộc nhóm với Công Ty Vietnam Grand Prix, đơn vị đứng ra tổ chức giải đua F1 tại Hà Nội, cho hay đã chính thức mở bán vé hạng phổ thông (Walkabout ticket).

Trong đó, với 1.75 triệu đồng ($75) người xem sẽ được tham gia trong cả ba ngày diễn ra các trận đua xe bao gồm: Pratice Day (ngày các đội làm quen trường đua), Qualifying Day (ngày thi đấu phân hạng) và Race Day (ngày thi đấu chính thức).

Tin cho biết, với vé phổ thông, người xem sẽ không có ghế ngồi tiếp cận các tay đua nổi tiếng nhưng vẫn có quyền tham gia các hoạt động khác quanh vòng đua. Ngoài ra, vé này cũng có đồ ăn nhưng theo dạng tự phục vụ.

Trong khi đó, khán giả có thể đặt vé ngồi trên khán đài (Grandstand tickets) với tầm nhìn tốt, có ghế ngồi và đồ ăn phục vụ tận nơi nhưng giá vé sẽ đắt hơn đáng kể so với vé phổ thông.

Mô hình đường đua F1 tại Hà Nội. (Hình: Thanh Niên)

Riêng với vé VIP (Hospitality tickets), dù chưa biết giá bán nhưng với những đặc quyền như: góc nhìn cận cảnh đoàn xe và đường đua, thưởng thức tiệc từ các đầu bếp nổi tiếng kèm theo nhiều dịch vụ gồm: spa, câu lạc bộ bia, quán bar đêm… chắc chắn không hề rẻ. Tuy nhiên, cho đến nay hai hạng vé Grandstand tickets và Hospitality tickets vẫn chưa được ban tổ chức công bố giá bán chính thức.

Để xây dựng đường đua F1, hồi Tháng Ba, 2019, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội đã công bố dùng đến 88 hécta đất trong khuôn viên của khu Liên Hiệp Thể Thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng, chạy qua các phố: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ… do Công Ty Thiết Kế Và Tư Vấn Tilke (Đức) phối hợp cùng Tập Đoàn Formula 1 tổ chức thiết kế, với chiều dài một vòng là 5,565 mét, gồm 22 góc cua và đặc biệt là đoạn đường thẳng dài tới 1,500 mét “được coi là trường đua có đoạn thẳng dài nhất thế giới, với hy vọng giúp các tay đua đạt tới tốc độ 335 km/giờ.”

Việt Nam Grand Prix, một công ty thuộc Tập Đoàn VinGroup của tỷ phú số 1 Việt Nam Phạm Nhật Vượng, được chính quyền Hà Nội trao quyền tổ chức và kinh doanh ở chặng đua F1 tại Hà Nội, trong vòng 10 năm theo ký kết với Liên Đoàn Xe Động Cơ Thể Thao Thế Giới (gọi tắt FIA). Riêng tổng số tiền đầu tư cho dự án này đến hiện tại vẫn chưa được công bố chính thức. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT