Xử phúc thẩm LS Trần Vũ Hải, công an thắt chặt an ninh, ngăn báo chí

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Các ngả đường dẫn về trụ sở Tòa Án Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa, nơi diễn ra buổi xử phúc thẩm vợ chồng Luật Sư Trần Vũ Hải đều bị rào chắn, trong khi nhiều nhà báo vẫn không được vào dự phiên tòa.

Sáng ngày 9 Tháng Giêng, 2020, Tòa Án Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “Trốn thuế trong việc kinh doanh bất động sản” liên quan đến vợ chồng Luật Sư Trần Vũ Hải (58 tuổi, trưởng Văn Phòng Luật Sư Trần Vũ Hải) và bà Ngô Tuyết Phương (57 tuổi, giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Luật Hà Nội), vợ ông Hải.

Báo Người Lao Động cho hay ngay từ sáng sớm, an ninh đã được thắt chặt. Các ngả đường dẫn về trụ sở Tòa Án Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa đều bị rào chắn, chỉ có những người có nhiệm vụ mới được vào.

Nhiều nhà báo dù đã đến tòa án ghi danh để tường thuật tin vào chiều 8 Tháng Giêng, nhưng không có người tiếp nhận nên cũng không được tham dự phiên tòa.

Theo báo VNExpress, ông Hải cùng các luật sư đã có mặt ở thành phố Nha Trang hôm 8 Tháng Giêng, để chuẩn bị cho phiên xử. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm của Tòa Án Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa, ông Hải sẽ được 22 luật sư bào chữa và bà Phương được 26 luật sư bảo vệ tại phiên tòa phúc thẩm này.

Tuy nhiên, nói với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Hải cho hay chỉ có ông cùng một số luật sư đến tham dự phiên tòa. Bà Phương vợ ông đã có đơn đề nghị hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe, phải thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ, không thể đến tòa.

Ông Trần Vũ Hải (giữa) cùng một số luật sư đến tham dự phiên tòa. (Hình: Tấn Lộc/Pháp Luật TP.HCM)

Bà Phương đề nghị Tòa Án Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa chuyển thời gian mở phiên tòa vào sau Tết Nguyên Đán 2020, để bà và các luật sư bào chữa cho bà có thể tham gia. Nhiều luật sư bào chữa cho vợ chồng ông Hải cũng có đơn đề nghị hoãn phiên tòa với cùng lý do.

Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, chiều 8 Tháng Giêng, các nhà báo đến trình thẻ và ghi danh tác nghiệp nhưng không ai tiếp nhận. Tại đây, các nhân viên văn phòng, bộ phận “một cửa” của Tòa Án Nhân Dân tỉnh đề nghị phóng viên gặp chánh hoặc phó chánh Văn Phòng Tòa Án Nhân Dân tỉnh để ghi danh. Thế nhưng phòng làm việc của hai vị này đều đóng cửa, liên lạc qua điện thoại với chánh văn phòng thì ông này không nghe máy.

Trong khi đó, liên lạc với ông Nguyễn Anh, chánh án Tòa Án Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa, thì ông này lại bảo “đến gặp chánh Văn Phòng để ghi danh.”
Tuy nhiên, theo báo VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam, khi phiên tòa vừa làm việc thì Hội Đồng Xét Xử cho rằng giấy tờ bà Phương cung cấp là bản photocopy không có dấu, do phòng khám bệnh tư nhân phát hành nên tòa xác định bà “vắng mặt không lý do.”

Đáng chú ý, khi phiên tòa khai mạc, ông Hải không vào phòng xử án, đến lúc tòa hội ý thì ông Hải mới vào nên bị xác định “vắng mặt.”

Chưa hết, 47 luật sư bào chữa cũng vắng mặt không có lý do. Ba luật sư bào chữa cho vợ chồng ông Hải có mặt tại tòa đều đề nghị tòa hoãn để bảo đảm quyền lợi cho các bên liên quan. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng không đến dự.

Sau khi tạm dừng hội ý, Hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa và dự trù được mở lại vào ngày 16 Tháng Giêng, 2020.

Lực lượng công an tại khu vực Tòa Án Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa. (Hình: Tấn Lộc/Pháp Luật TP.HCM)

Báo Người Lao Động trích dẫn cáo trạng cho biết cơ quan hữu trách xác định bên mua (vợ chồng ông Hải) đã thanh toán cho bên bán căn nhà 78/40 Tuệ Tĩnh, thành phố Nha Trang là bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (48 tuổi, có quốc tịch Việt Nam và Na Uy) và ông Ngô Văn Lắm (38 tuổi, chị em cùng mẹ khác cha) tổng số tiền hơn 16.1 tỷ đồng ($693,893) đúng như thỏa thuận giữa hai bên.

Trong khi đó, hợp đồng trị giá 1.8 tỷ đồng ($77,578) được bên bán dùng để kê khai thuế thu nhập cá nhân nhằm trốn thuế với số tiền trốn thuế hơn 280 triệu đồng ($12,067).

Đại diện Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa, khẳng định bốn bị cáo nói trên “có hành vi phạm tội ‘Trốn thuế’ với mức xử phạt tiền gấp từ 1-5 lần số tiền trốn thuế hoặc “cải tạo” không giam giữ đến hai năm. Các bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.”

Tại phiên tòa diễn ra từ ngày 13 đến 15 Tháng Mười Một, 2019, Tòa Án Nha Trang đã tuyên phạt vợ chồng Luât Sư Trần Vũ Hải mỗi người 12 tháng “cải tạo” không giam giữ, phạt bổ sung mỗi người 20 triệu đồng ($862) tiền “Trốn thuế.”

Cùng bị kết tội “Trốn thuế,” bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và ông Ngô Văn Lắm bị phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ, nộp phạt 50 triệu đồng ($2,155) mỗi người. Hai người này đều không kháng cáo và đã nộp các khoản tiền phạt.

Bản án còn buộc ông Ngô Văn Lắm có trách nhiệm nộp bồi thường 280 triệu đồng ($12,067) tiền “Trốn thuế.” Trong trường hợp ông Lắm không thực hiện, ba người còn lại phải bồi thường.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Hạnh đã thi hành các nội dung quyết định của bản án sơ thẩm. Riêng vợ chồng Luật Sư Trần Vũ Hải đã có đơn kháng cáo kêu oan vì cho rằng bản án sơ thẩm đã tuyên không đúng pháp luật, sai trái. (Tr.N)

[jwplayer zpp92oQc-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT