HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Phần lớn số ngoại tệ thu về qua xuất cảng của Việt Nam những năm gần đây đều dựa vào khu vực ngoại quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam.
Hôm Thứ Hai, 28 Tháng Hai, Tổng Cục Thống Kê (TCTK) thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN công bố bản báo cáo hàng tháng về tình hình kinh tế xã hội cả nước. Các con số nêu ra cho thấy nền kinh tế của Việt Nam vẫn không biết đến bao giờ mới có thể tự đứng trên hai chân của mình vì gần ba phần tư số ngoại tệ Việt Nam đưa về từ xuất cảng vẫn từ khu vực đầu tư nước ngoài.

“Tính chung hai tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt $53.79 tỷ, tăng 10.2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt $14.29 tỷ, tăng 24.1%, chiếm 26.6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt $39.5 tỷ, tăng 5.9%, chiếm 73.4%.” Bản báo cáo nêu trên viết.
Trong số những công ty ngoại quốc có vốn đầu tư nhiều nhất và xuất cảng đem về nhiều ngoại tệ nhất cho Việt Nam là Samsung của Nam Hàn.
Ngày 19 Tháng Giêng vừa qua, hãng Samsung nói rằng dù hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, năm 2021 “doanh thu của Samsung Việt Nam đạt $74.2 tỷ tăng 14% so với năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt $65.5 tỷ tăng 16% so với năm 2020.”
Cuối năm ngoái, TCTK báo cáo cả năm 2021 “kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt $336.25 tỷ, tăng 19% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt $88.71 tỷ, tăng 13.4%, chiếm 26.4% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt $247.54 tỷ, tăng 21.1%, chiếm 73.6% tổng kim ngạch xuất khẩu.”
Trong con số thống kê vừa kể, nhóm hàng công nghệ chế biến (phần lớn là ngoại quốc đầu tư sản xuất, lợi dụng giá nhân công rẻ mạt) chiếm 89.2% tổng giá trị hàng xuất khẩu. Hàng chủ lực của Việt Nam chỉ là nông, lâm sản, khoáng sản và đồ gia công giá trị thấp như quần áo, giày dép.
Năm 2020 trước đó cũng tương tự. Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm này được $281.5 tỷ, tăng 6.5% so với năm 2019. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước chỉ xuất cảng được $78.2 tỷ, chiếm 27.8 tổng trị giá hàng xuất khẩu. Còn khu vực vốn đầu tư nước ngoài xuất cảng được $203.3 tỷ, chiếm 72.8% tổng kim ngạch xuất cảng.
Theo TCTK, “Mặt hàng đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu năm 2020 của Việt Nam là điện thoại và linh kiện với trị giá xuất khẩu đạt $50.9 tỷ, chiếm 18.1% tổng trị giá hàng xuất khẩu.”
Thời gian này từng thấy có câu ví von là khi hoạt động sản xuất của hãng Samsung tại Việt Nam nhức đầu sổ mũi, thì nền kinh tế của Việt Nam cũng lao đao theo.

Trong khi giới đầu tư ngoại quốc vẫn ăn nên làm ra dù bị ảnh hưởng dịch COVID-19, TCTK nói rằng riêng hai tháng đầu năm 2022, “số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 32,700 doanh nghiệp, tăng 51.3% so với cùng kỳ năm trước; 8,900 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 6.3%; gần 3,300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 9.4%.”
Trong lúc đó, có được “gần 20,300 doanh nghiện đăng ký thành lập mới, tức công ty đóng cửa, giải thể nhiều hơn thành lập mới.”
Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2021, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN làm tổng kết nói cả năm này có 116,800 doanh nghiệp thành lập mới nhưng lại có 119,800 doanh nghiệp “rời bỏ thị trường” nên khả năng nền kinh tế Việt Nam tự đứng trên đôi chân mình còn xa vời. (TN) [kn]












































































































































