Friday, April 19, 2024

Xuất cảng giảm, dịch tả heo, kinh tế Việt Nam chậm lại

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Kinh tế Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019 vẫn tăng trưởng cao nhưng chậm hơn cùng thời gian này của năm ngoái vì khu vực nông nghiệp khốn đốn với dịch tả heo Phi châu và xuất cảng chậm lại.

Tổng cục Thống Kê của Việt Nam hôm Thứ Sáu công bố các con số thống kê về tình hình kinh tế quý đầu của năm 2019 cho hay, tăng trưởng được 6.79% trong khi cũng quý I của năm ngoái tăng trưởng tới 7.45%. Tổng cục Thống Kê chống chế cho sự tăng trưởng chậm lại bằng cách nêu ra các con số tỉ lệ tăng trưởng thấp hơn của mấy năm trước đó.

Việt Nam đang chống đỡ một cách khó khăn dịch tả heo Phi châu (African Swine Flu) với những loan báo gần đây nhất cho thấy dịch đã lan ra 23 tỉnh thành phố. Phần lớn các tỉnh tại miền bắc Việt Nam đã có dịch và vào tới miền Trung thì mới thấy có dịch ở Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế. Hiện đã có khoảng 82,000 con heo bị tiêu hủy để ngăn chặn lây lan.

Chưa thấy dấu hiệu dịch tả heo Phi Châu ở miền nam, nhưng mấy ngày gần đây thấy báo chí trong nước nói một số tỉnh đang có dịch lở mồm long móng. Chế độ Hà Nội vẫn không thấy công bố có dịch trên toàn quốc như khuyến cáo của Cơ quan Lương Nông Quốc Tế.

Tình hình kinh tế của Việt Nam tăng trưởng chậm hơn vào lúc nền kinh tế toàn cầu cũng trong hoàn cảnh đi xuống, một phần ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ với Trung Quốc chưa biết bao giờ mới chấm dứt, gây tác động dây chuyền, ảnh hưởng cả đến Việt Nam, theo nhận định của Tổng cục Thống kê ở Hà Nội.

“Nền kinh tế đang phải đối diện với nhiều khó khăn và những thách thức mới”, Tổng cục Thống kê của Bộ Công thương bình luận.

Theo cơ quan vừa kể, xuất cảng điện thoại thông minh, nguồn ngoại tệ lớn nhất phần lớn nhờ hãng điện tử Samsung của Nam Hàn đầu tư sản xuất, giảm mất 4.3% so với cùng quý I năm ngoái với $12.5 tỉ, theo Tổng cục Thống kê. Hãng Samsung đã đầu tư tới $17.3 tỉ vào 8 nhà máy lắp ráp và một trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại Việt Nam. Họ là nhà đầu tư ngoại quốc đầu tư nhiều nhất tại Việt Nam, đóng góp nhiều hơn 25% tổng trị giá hàng hóa xuất cảng của Việt Nam.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7.08% năm 2018, mức gia tăng cao nhất từ năm 2011, cao hơn cả năm 2017 với 6.81%. Chế độ Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay khoảng 6.6% đến 6.8%. Trong khi sản xuất công nghệ quý đầu năm 2019 chỉ gia tăng 8.85% so với tháng 12 trước đó, một số phân tích gia kinh tế cho rằng Việt Nam có thể hưởng lợi nhiều hơn nếu cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vẫn còn tiếp diễn. Việt Nam cũng như Thái Lan là hai trong số một số nước được đề cập như những địa điểm để một số công ty đầu tư sản xuất bỏ Trung Quốc chạy đi nơi khác.

Chỉ số giá tiêu thụ (consumer price index) của Việt Nam trong Tháng Ba 2019 gia tăng 2.7% so với cùng thời gian này của năm ngoái, một phần do bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng giá cả thực phẩm và chi phí giáo dục. Nhà cầm quyền CSVN gần đây loan báo tăng giá điện sẽ tác động lên mọi mặt sản xuất và dịch vụ. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT