Xưởng lọc dầu Nghi Sơn lại chuẩn bị đóng cửa

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Xưởng lọc dầu Nghi Sơn lại hết tiền dù mới được nhà nước bơm thêm, do đó đến Tháng Năm “không chắc còn sản xuất.”

Báo VietNamNet hôm Thứ Ba, 15 Tháng Ba, thuật lại bản báo cáo của Bộ Công Thương CSVN gửi Quốc Hội về tình hình xăng dầu trong nước. Bản báo cáo nêu ra các khó khăn của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn là “khó khăn tài chính và các vấn đề nội bộ” nên nhà máy này “không có kinh phí nhập dầu thô để sản xuất dầu thành phẩm.”

Xưởng lọc dầu Nghi Sơn, liên doanh đa quốc gia tại tỉnh Thanh Hóa. (Hình: Tuổi Trẻ)

Cho tới khi bản báo cáo được gửi Quốc Hội, xưởng lọc Nghi Sơn “chưa có kế hoạch giao hàng cho các thương nhân đầu mối kinh doanh vào Tháng Tư và Tháng Năm. Đặc biệt, sau Tháng Năm cũng chưa rõ về khả năng duy trì sản xuất của nhà máy.”

Cuối Tháng Giêng vừa qua, báo chí trong nước đưa tin nhà cầm quyền trung ương đồng ý cấp thêm tiền để nhà máy tạm thời hoạt động vì các lủng củng nội bộ giữa Petro Vietnam với ba đối tác ngoại quốc liên quan đến đóng góp “bù lỗ” và một số bất đồng ý kiến khác.

Nếu hoạt động tối đa, xưởng lọc dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa cung cấp khoảng 35% xăng dầu cho thị trường nội địa Việt Nam. Tuy không thấy nói rõ vì thiếu tiền nhập cảng lượng dầu thô cần thiết, bản báo cáo kể trên nói công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn, công ty con của PVN, “từ đầu Tháng Giêng đã giảm công suất từ mức 100% xuống mức 80% và sau đó chỉ ở mức 55%-60% công suất.”

Việc xưởng lọc dầu Nghi Sơn không nhập cảng đủ dầu thô để hoạt động và cung cấp cho thị trường nên nhiều cây xăng từ miền Nam đến miền Bắc đã phải đóng cửa. Bản báo cáo trên nói rằng một số “đầu mối kinh doanh” được “bổ sung hạn mức” để nhập cảng thêm xăng dầu hầu có đủ để cung ứng cho thị trường nội địa trong Quý II.

Đầu tư vào xưởng lọc dầu Nghi Sơn, công ty quốc doanh Petro VietNam (PVN) chỉ góp 25.1% trong khi Nhậ (công ty Idemisui Kosan góp 35.1% và công ty Mitsui góp 4.7%) và Kuwait (35.1%) góp phần còn lại. Nhà máy có thể lọc đến 200,000 thùng mỗi ngày.

Xăng lên giá, dân chúng chen nhau tại cây xăng. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Báo tài chính Nhật Nikkei hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Ba, chỉ nói một cách tế nhị là “Petro Vietnam và ba nhà đầu tư ngoại quốc có những ý kiến khác nhau, đặc biệt là về vấn đề tài chính và trả nợ, theo một nguồn tin trong ngành. Nguồn tin cho hay thêm là tập đoàn dầu khí quốc doanh Việt Nam đã không chịu góp phần tiền (trả nợ) vì kêu lãi suất không thuận lợi.”

Tổng số vốn đầu tư ban đầu vào dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn là $9 tỷ và tiền phải đi vay là $5 tỷ trong đó 60% được ngân hàng hợp tác quốc tế của Nhật Bản tài trợ. Tuy được hưởng rất nhiều ưu đãi đầu tư từ phía nhà cầm quyền CSVN, sau ba năm đi vào hoạt động sản xuất, báo chí nhà nước tiết lộ rằng xưởng lọc dầu Nghi Sơn “lỗ lũy kế” $3.3 tỷ trong khi tiền mua dầu thô nợ chưa trả cũng tới $2.8 tỷ. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT