Y án tử hình kẻ đóng đinh vào đầu con riêng của người tình đến chết

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong phiên xử phúc thẩm vào chiều 18 Tháng Tư, của Tòa Án Cấp Cao tại Hà Nội đã bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Trung Huyên, 31 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, và y án tử hình do “gây án man rợ, động cơ đê hèn, giết hại trẻ em.”

Theo báo VNExpress, tại phiên tòa sơ thẩm hôm 13 Tháng Mười, 2022, tòa án thành phố Hà Nội đã tuyên tử hình bị cáo Huyên về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích.”

Bị cáo Nguyễn Trung Huyên tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hôm 13 Tháng Mười, 2022. (Hình: Danh Lam/VNExpress)

Sau đó, bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, song tại phiên phúc thẩm hôm 18 Tháng Tư, bất ngờ thay đổi nội dung kháng cáo sang kêu oan. Bị cáo Huyên cho rằng “trong quá trình điều tra bị bức cung, nhục hình,” do đó đề nghị Hội Đồng Xét Xử hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Tyu nhiên, Tòa Án Cấp Cao tại Hà Nội nhận định việc tòa sơ thẩm kết tội là “hợp lý, chính xác.” Bị cáo Huyên không đưa ra được tài liệu, bằng chứng thể hiện bị bức cung, tại tòa sơ thẩm cũng không đề cập việc này.

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn chồng, chị Nguyễn Thị Luyến, 27 tuổi, mẹ nạn nhân ĐNA, và bị cáo Huyên có quan hệ tình cảm với nhau khi cùng làm việc tại một xưởng mộc ở huyện Thạch Thất. Sau đó, chị Luyến cùng con gái chuyển đến ở chung phòng trọ với bị cáo Huyên như vợ chồng.

Tuy nhiên, trong thời gian sống cùng mẹ con chị Luyến, gã “cha dượng” này cho rằng cháu A. “không nghe lời” nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và muốn giết cháu bé để cháu không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và người tình, cũng như không phải nuôi dưỡng cháu.

Từ Tháng Chín, 2021, đến cuối Tháng Giêng, 2022, bị cáo Huyên đã năm lần hành hạ cháu A.

Có lần, bị cáo thả bột keo khô công nghiệp (loại bột keo dán gỗ khi gặp chất lỏng sẽ đông cứng) vào mũi của cháu A. cho đến khi nạn nhân bị sặc mới dừng lại.

Hình chụp X-quang sọ não bệnh nhân ĐNA. (Hình: VNExpress)

Với mục đích đoạt mạng cháu A., hôm 9 Tháng Mười, 2021, bị cáo Huyên đã ép con riêng của người tình uống thuốc diệt cỏ, nhưng bị chị Luyến và người dân phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

Sau nhiều lần sát hại bé bất thành, khuya 12 Tháng Ba vừa qua, bị cáo Huyên đã dùng quả tạ nặng 2 kg đóng liên tiếp 10 chiếc đinh dài hơn 2 cm vào đầu cháu A.

Chiều cùng ngày, bị cáo Huyên nhận cuộc gọi của người trông trẻ thông báo đến đón bé A. vì “sức khỏe yếu,” đưa cháu về phòng trọ.

Khi đi làm về, chị Luyến thấy con gái kiệt sức rất yếu nên gọi xe đưa con đi bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn, Hà Nội, cấp cứu, nhưng cháu đã chết sau hai tháng điều trị. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT