Việt Nam có người thứ 32 nhiễm virus COVID-19

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Y Tế Việt Nam hôm Thứ Ba, 10 Tháng Ba, xác nhận có trường hợp thứ 32 nhiễm virus COVID-19, theo VNExpress.

Nữ bệnh nhân này, 24 tuổi, sống tại London, Anh, được gia đình thuê máy bay riêng chở về và đến phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn.

Cô gái này từng gặp cô Nguyễn Hồng Nhung, bệnh nhân thứ 17, tại Anh.

Vẫn theo VNExpress, tối 27 Tháng Hai, cô này cùng dự tiệc và đi chơi với cô Nhung và một nhóm bạn.

Ngày 2 Tháng Ba, cô gái 24 tuổi này khởi phát bệnh và có triệu chứng ho. Sau đó, cô đến bệnh viện ở London khám bệnh và được điều trị ngoại trú.

Đến ngày 7 Tháng Ba, bệnh nhân ho nhiều hơn, mặc dù không sốt.

Sau khi nghe tin cô Nhung phát bệnh tại Việt Nam, cô đến bệnh viện yêu cầu được khám lại và khai với bệnh viện việc tiếp xúc với những người kia.

Thế là bệnh viện yêu cầu cô cách ly tại nhà, không xét nghiệm.

Khi đến Tân Sơn Nhất sáng Thứ Hai, 9 Tháng Ba, bệnh nhân được ngành y tế thành phố tiếp nhận, đưa đến bệnh viện dã chiến ở Củ Chi để cách ly, và lấy mẫu xét nghiệm tại Viện Pasteur.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị dương tính COVID-19.

Đây là trường hợp thứ tư ở Sài Gòn.

Ba trường hợp kia là hai cha con một người Trung Quốc và ông Tạ Hoa Kiên, Việt Kiều Mỹ. Cả ba nay đã khỏi bệnh.

Hiện tại, bệnh nhân thứ 32 này đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Sài Gòn, tình trạng sức khỏe khả quan hơn.

Riêng cô Nhung, bệnh nhân thứ 17, thường trú ở Sài Gòn, nhưng làm việc ở Hà Nội.

Vào giữa Tháng Hai, cô Nhung du lịch sang Anh, Ý, và Pháp.

Theo nhật báo The South China Morning Post, cô Nhung có gặp người chị tên Nguyễn Hồng Nga, 27 tuổi.

Sau đó, hai chị em có đi dự biểu diễn thời trang ở Milan, Ý, và Paris, Pháp.

Cô chị sau đó bị nhiễm COVID-19 rồi truyền qua cho em.

Sau khi có các biểu hiện ho và đau người, cô Nhung trở về trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines, và ngồi hạng thương gia, cùng với một số nhân vât cao cấp, trong đó có ông Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

Sau khi máy bay đáp xuống phi trường Nội Bài, Hà Nội, cô Nhung về nhà, rồi sau đó được tài xế chở đi thăm người bác gái.

Sau đó, bà này và người tài xế 27 tuổi cũng bị nhiễm COVID-19.

Trên chuyến bay VN0054, ngoài cô Nhung, còn có 11 người khác được xác nhận nhiễm COVID-19, trong đó có nhiều người ngoại quốc.

Nhiều hành khách đi chuyến bay này sau đó tỏa ra đi nhiều tỉnh thành, và có thể đã tiếp xúc với một số người.

Cho đến nay, Việt Nam có tổng cộng 32 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 16 trường hợp mới và 16 trường hợp đã khỏi bệnh. (Đ.D.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT