
Tuy có thành tích đáng ngưỡng mộ tại khu vực Châu Á, nhưng so với các đội tuyển Châu Âu và Nam Mỹ, Iran vẫn còn ở khoảng cách rất xa.
Là một trong những đội tuyển bóng đá hàng đầu Châu Á, Iran có tổng cộng ba lần vô địch Asian Cup vào các năm 1968, 1972, và 1976, số lần vô địch bằng với Saudi Arabia và chỉ kém Nhật.

Đội cũng từng ba lần đoạt tấm huy chương vàng Asiad các năm 1974, 1990, và 1998.
Theo bảng xếp hạng FIFA từ Tháng Mười Hai, 2014 cho đến Tháng Mười, 2018, Iran duy trì thứ hạng cao nhất trong các đội tuyển bóng đá nam thuộc AFC, qua đó trở thành đội giữ vị trí số 1 Châu Á trong thời gian lâu nhất.
Iran góp mặt tại World Cup lần thứ ba liên tiếp với tư cách là đội tuyển quốc gia xếp thứ 1 của khu vực Châu Á, có khả năng tạo dấu ấn.
Iran vượt qua vòng loại năm 2022 với thành tích đáng nể, thắng tám và chỉ thua một trong các trận đấu cuối cùng ở vòng loại. Điều đó đủ để họ đứng đầu bảng của mình, khi vượt qua Nam Hàn, á quân Châu Á.
Với tiền đạo Mehdi Taremi hiện đang đá cho câu lạc bộ Porto của LaLiga, tiền vệ Alireza Jahanbakhsh chơi cho câu lạc bộ Feyenoord của Hòa Lan, và tiền đạo Sardar Azmoun chơi cho Bayer Leverkusen, khiến đội tuyển Iran là một mối đe dọa cho các đối phương với giàn công của bộ ba này.
Nhưng tình trạng huấn luyện của họ mới là chủ đề được chú trọng nhất trong quá trình xây dựng đội hình. Ông Dragan Skocic đã dẫn dắt họ vượt qua vòng loại nhưng bị sa thải và sau đó được cho là được thuê lại liên tiếp vào Tháng Bảy, trước khi bị ông Carlos Querioz thay thế. Ông Querioz là người Bồ Đào Nha, cựu chiến lược gia của Manchester United, hiện đang ở vị trí thứ hai, sau khi đưa đội tuyển Iran đến World Cup 2014 và 2018.
Xếp hạng thế giới hiện tại của FIFA: 22
Xếp hạng khu vực: 1 (AFC)
Các danh hiệu World Cup: 0
Số lần tham dự World Cup: 6 (gần nhất: Nga 2018)
Huấn luyện viên: Carlos Queiroz (Bồ Đào Nha) kể từ Tháng Chín, 2022
Cầu thủ chủ chốt: Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen/Đức), Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord/Hà Lan), Mehdi Taremi (Porto/Bồ Đào Nha)
Huấn luyện viên Carlos Queiroz
Carlos Queroz là cái tên không hề xa lạ với những người hâm mộ bóng đá. Ông từng là trợ lý số một của huấn luyện viên Alex Ferguson tại Manchester United rồi dẫn dắt Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha. Vị chiến lược gia này trở thành huấn luyện viên đội tuyển Iran từ năm 2011 đến nay.
Ông từng trải qua hai kỳ World Cup khi dẫn dắt đội tuyển quê nhà Bồ Đào Nha dự World Cup năm 2010 và Iran năm 2014. Ông cũng từng nắm đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha hai lần vô địch U-20 World Cup, và một lần nữa đưa đội bóng Iran trở thành đội tuyển Iran giành vé dự World Cup 2022.
Những cầu thủ trụ cột
Với vai trò tiền đạo, Azmoun là một tài năng trẻ chỉ mới 23 tuổi trở thành cầu thủ đứng thứ năm trong số những cầu thủ ghi bàn thắng cho Iran nhiều nhất từ trước tới nay.
Azmoun hiện thi đấu cho đội bóng câu lạc bộ Bayer Leverkusen của Đức và đội tuyển Iran từ năm 2014 và từng có mặt trong đội tuyển Iran dự giải AFC Asian Cup 2015. Ngoài ra, Iran còn có những cầu thủ trụ cột khác như Alireza Jahanbakhsh hiện thi đấu cho đội bóng câu lạc bộ Feyenoord của Hòa Lan và Mehdi Taremi thi đấu cho câu lạc bộ Porto của Bồ Đào Nha.
Nếu lọt được vào vòng đấu loại trực tiếp thì quả là một kỳ tích, một thành công lớn, chưa từng có của Iran.
Tuy nhiên, đấu trường thế giới lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác. (KV) [đ.d.]
