Bảng G: Xerdan Shaqiri là dàn phòng thủ, là niềm hy vọng của Thụy sĩ

Thụy Sĩ kết thúc vòng loại World Cup một cách khởi sắc, đánh bại Bulgaria 4-0 trên sân nhà vào Tháng Mười Một năm ngoái để khẳng định vị trí đầu Bảng C khu vực Châu Âu. Với thành tích đó Thụy Sĩ tự động được tham dự Qatar World Cup.

Bất bại trong suốt vòng loại, chỉ để thủng lưới hai bàn, đội bóng của huấn luyện viên Murat Yakin chắc chắn là đội đáng xem tại giải đấu này. Với một đội hình được xây dựng mạnh mẽ từ giàn thủ, nhưng cũng có thể tạo áp lực cho các đối thủ.

Đội tuyển Thụy Sĩ. (Hình: Anton Vaganov/Pool/AFP via Getty Images)

Tiền vệ Xerdan Shaqiri, cựu cầu thủ của Liverpool và Bayern Munich, hiện đang khoác áo câu lạc bộ Chicago Fire của Hiệp Hội Bóng Đá Hoa Kỳ (MLS) – vẫn là lá bùa hộ mệnh, và cầu thủ sắp 31 tuổi này sẽ được kỳ vọng dẫn dắt đội hình và mang đến một tia sáng sáng tạo.

Hậu vệ Manuel Akanji, người vừa ký hợp đồng mới với Manchester City, cũng là một trong những cầu thủ đáng chú ý. Ngoài ra, Thụy Sĩ còn có các hậu vệ cứng cựa khác, Fabian Schar của Newcastle United, song hành với Manuel Akanji.

Xếp hạng thế giới hiện tại của FIFA: 16

Xếp hạng khu vực: 11 (UEFA)

Các danh hiệu World Cup: 0

Số lần tham dự World Cup: 11 (gần nhất: Nga 2018)

Huấn luyện viên: Murat Yakin (Thụy Sĩ) kể từ Tháng Tám, 2021

Cầu thủ chủ chốt: Granit Xhaka (Arsenal/Anh), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire/Mỹ), Manuel Akanji (Man City/Anh)

Huấn luyện viên Murat Yakin

Ông Murat Yakin được Liên Đoàn Bóng Đá Thụy Sĩ bổ nhiệm làm huấn luyện viên ngày 9 Tháng Tám, 2021, thay thế ông Vladimir Petkovic.

Ông Yakin, 46 tuổi, ký hợp đồng kéo dài cho đến khi kết thúc vòng loại World Cup, nhưng được gia hạn thêm.

Ông là cựu thủ quân đội tuyển Thụy Sĩ, có 49 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, từng chơi hai trận đấu vòng loại World Cup đối đầu với đội tuyển Ý.

Kinh nghiệm huấn luyện của ông Yakin bao gồm hai chức vô địch Thụy Sĩ với Basel vào năm 2013 và 2014, và đánh bại Chelsea trên sân nhà và sân khách ở vòng bảng Champions League mùa giải 2013-2014. Ông cũng từng làm huấn luyện cho câu lạc bộ Spartak Moscow.

Ngôi sao Granit Xhaka

Tiền vệ Granit Xhaka hiện là thủ quân đội tuyển Thụy Sĩ. Năm 2012, anh đầu quân cho Borussia Monchengladbach của Đức. Ba năm sau, anh được trao băng thủ quân Borussia, lúc mới 22 tuổi. Năm 2016, anh chuyển sang chơi cho Arsenal với giá chuyển nhượng gần $40 triệu.

Anh từng đoạt chức vô địch U-17 của FIFA năm 2009. Cho đến nay, Xhaka khoác áo đội tuyển quốc gia hơn 100 lần, và từng có mặt tại World Cup 2014 và World Cup 2018, cũng như Euro 2016 và Euro 2020. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT