SAN ANGELO, Texas (NV) – Mạng xã hội và truyền thông tại Mỹ trong những ngày lễ cuối năm rộ lên các tin đồn về việc những kẻ bắt cóc phụ nữ để bán làm nô lệ tình dục sử dụng những cách như là cột dây vào kiếng chiếu hậu xe hơi đánh lạc hướng để tiếp cận các nạn nhân.

ABC 10 News ở San Diego dẫn những thông tin lan truyền trên các mạng xã hội có nội dung cho biết rằng những kẻ bắt cóc phụ nữ xác định mục tiêu là các phụ nữ đi xe hơi một mình, sau đó chúng cột dây vào kính chiếu hậu xe hơi hoặc để những đồ vật gây chú ý lên xe hơi như một mảnh giấy có tin nhắn, tờ rơi… sau đó khi chủ xe quay trở lại sẽ cố gắng gỡ sợi dây ra khỏi kính xe hoặc đứng lại đọc các thông tin trên tờ rơi.

Lợi dụng lúc đó, kẻ gian sẽ tiến tới gần để bắt cóc phụ nữ. Vì thế khi thấy xe hơi bị cột dây, cách tốt nhất là nhảy ngay lên xe, đóng cửa và chạy khỏi nơi đó ngay lập tức.

Trang tin Kansas City Star ở tiểu bang Missouri cho hay những thông tin tương tự như thế này từng được tung lên mạng vào thời gian này năm ngoái và trang tin này dẫn nguồn tin từ sở cảnh sát San Angelo Police Department của tiểu bang Texas cho biết thực ra đó chỉ là tin đồn và chưa có bất kỳ sự liên hệ nào giữa những việc nói trên với các vụ bắt cóc phụ nữ.

Một thông tin về việc “cột dây vào xe hơi đánh lạc hướng để bắt cóc phụ nữ” trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt thích và chia sẻ. (Hình chụp màn hình Facebook)

Trong khi đó, Trung Úy cảnh sát Brian Oleksyk ở tiểu bang Michigan thì cho biết thông tin này gần như là một thông tin không có thật để hù dọa người khác. Trong thực tế, những kẻ bắt cóc phụ nữ thường sử dụng những cách khác.

Ông Oleksyk cho biết hầu hết những kẻ bắt cóc phụ nữ để đưa vào đường dây nô lệ tình dục sử dụng máy tính trực tuyến theo dõi mục tiêu và mục tiêu thường là những phụ nữ mà chúng đã biết từ trước thông qua các mối quan hệ trước đó.

Trong giới tội phạm nô lệ tình dục, thường những nạn nhân là những phụ nữ bị chúng tiếp cận, làm bạn trong một thời gian, sau đó chúng mới đưa đẩy những người phụ nữ vào hoàn cảnh để chúng khai thác.

Một thông tin tương tự khác trên mạng xã hội. (Hình chụp màn hình Twitter)

Kansas City Star cho biết mặc dù cảnh sát giải thích rằng những sợi dây cột trên kính chiếu hậu thường là do những đại lý bán xe cột vào để đánh dấu những chiếc xe mà đại lý đã chụp hình phục vụ cho việc bán xe thế nhưng vẫn có những chủ xe cho biết kính xe hơi của họ đột nhiên bị cột mặc dù họ không phải mới mua xe từ đại lý.

Tạp chí Time dẫn nguồn tin từ Bộ Nội An Hoa Kỳ cho biết nạn buôn bán nô lệ tình dục là ngành đem lại hàng tỷ đô la cho những kẻ buôn người.

Theo số liệu của Business Insider, mỗi năm có từ 18,000 đến 20,000 nạn nhân bị buôn bán. (C. Thành)