Wednesday, April 24, 2024

Dù doanh số giảm, cửa hàng xe lời kỷ lục trong năm 2020

WASHINGTON, DC (NV) – Doanh số xe hơi ở Mỹ trong năm 2020 giảm 14.6% so với năm trước do COVID-19, nhưng lợi nhuận của các cửa hàng tăng 48%, nhiều kỷ lục, theo Automotive News hôm Thứ Tư, 3 Tháng Ba.

Thông tin này chắc chắn khiến nhiều người thắc mắc: Làm sao bán ít xe hơn mà lại kiếm được nhiều tiền hơn?

Người tiêu dùng đi xem xe tại cửa hàng ở Linden, New Jersey, hôm 20 Tháng Năm, 2020. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)

Câu trả lời đầu tiên khá đơn giản: Họ “moi” tiền khách hàng. Nhà máy đóng cửa hàng loạt khiến số lượng xe hơi sản xuất ra giảm mạnh, nhưng nhu cầu vẫn cao.

Do đó, người tiêu dùng đổ xô đến cửa hàng để mua những kiểu xe đang bán chạy. Kết quả: Cửa hàng thoải mái nâng giá.

“Lợi nhuận của cửa hàng xe tăng lên trong năm 2020 nhờ tình hình thị trường chưa từng có, vốn làm cho cả xe mới lẫn xe cũ đều hiếm hàng,” ông Patrick Manzi, nhà kinh tế trưởng của Hiệp Hội Cửa Hàng Xe Hơi Quốc Gia, nói với Automotive News.

Theo lời ông Manzi, thị trường xe hơi cũ cũng chịu áp lực tương tự. Do xe hơi mới không đủ hàng, cộng với tình hình kinh tế khó khăn, nhu cầu mua xe cũ tăng mạnh. Tất nhiên, giá cả tăng theo. Trong Tháng Giêng, 2021, giá xe hơi cũ tăng 15.1% so với Tháng Giêng năm ngoái.

Nhìn chung, trong năm 2020, tiền lời bán xe hơi cũ tăng 13% một chiếc, còn xe hơi mới tăng 22%.

Số lợi nhuận đó một phần là do cửa hàng tự nâng giá. Nhưng còn một lý do quan trọng thứ nhì: Xu hướng sắm xe đắt tiền hơn. Đó là vì đại dịch gây thiệt hại không đồng đều cho tất cả mọi người.

“Có sự khác biệt rõ ràng về mặt kinh tế,” ông Tyson Jominy, phó chủ tịch của công ty phân tích dữ liệu J.D. Power, nói với báo Road & Track. “‘Giới laptop’ làm ăn rất khấm khá trong năm 2020 vì vẫn có thể làm việc ở nhà. Chỉ có những người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và các công việc khác, không thể làm việc từ xa, mới bị thiệt hại.”

Khi nước Mỹ cũng như thế giới đóng cửa vì COVID-19, người giàu thay đổi thói quen mua sắm.

“Chúng tôi nhận thấy có sự thay đổi lớn trong nhu cầu hàng cao cấp,” ông Jominy cho hay. “Chẳng hạn, nữ trang và nhất là xe hơi. Vì không thể đi du lịch Nam Phi để tắm biển cùng với cá mập trắng, người ta có tiền mua chiếc xe $80,000. Chúng tôi thấy xu hướng mua sắm như vậy bùng nổ trong năm 2020.” (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT