Thursday, March 28, 2024

Ford và các thiện nguyện viên sẽ sản xuất 50,000 máy trợ thở trong 100 ngày

DEARBORN, Michigan (NV) – Hãng sản xuất xe hơi Mỹ Ford cùng với các thiện nguyện viên được trả lương, đến từ Nghiệp đoàn công nhân xe hơi United Auto Workers – UAW, sẽ bắt tay vào việc sản xuất 50,000 máy trợ thở trong vòng 100 ngày tới để hỗ trợ đất nước chống lại đại dịch COVID-19.

CNBC vào ngày 30 Tháng Ba cho biết Ford sẽ hợp tác với General Electric Co. cũng như Airon Corp. trong các vấn đề về bản quyền thiết kế và sẽ bắt tay vào việc sản xuất máy trợ thở ở nhà máy của Ford tại Michigan.

Kế hoạch của Ford là sẽ sản xuất 50,000 máy trợ thở trước ngày Lễ Độc Lập July 4 và sau đó sẽ sản xuất tiếp 30,000 máy mỗi tháng để cung cấp cho các nhu cầu cứu chữa bệnh nhân, những người bị nhiễm virus Corona.

Theo CNN Business, vấn đề thiếu hụt máy trợ thở đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu tại Hoa Kỳ và bất cứ nước nào trên thế giới trong cuộc chiến chống lại virus Corona.

Trong hầu hết các trường hợp bệnh nặng, những người bị nhiễm COVID-19 sẽ bị mất khả năng tự thở và nếu không có sự trợ giúp của các máy trợ thở họ sẽ khó có thể qua khỏi.

Ford sẽ hợp tác với General Electric Co. cũng như Airon Corp. trong các vấn đề về bản quyền thiết kế máy trợ thở. (Hình: Ford)

Trước đó vào ngày 27 Tháng Ba Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã sử dụng Ðạo Luật Sản Xuất Quốc Phòng (Defense Production Act) yêu cầu hãng xe hơi Mỹ General Motors sản xuất máy trợ thở sau khi chỉ trích công ty này không hành động đủ nhanh để sản xuất thiết bị y tế này trong tình hình đất nước chống đại dịch như hiện nay, theo CNBC. (C.Thành)

MỚI CẬP NHẬT