Thursday, March 28, 2024

Foxconn cộng tác với Fisker chế tạo xe chạy điện

MANHATTAN BEACH, California (NV) – Công ty chế tạo xe chạy điện Fisker Inc. hôm Thứ Tư, 24 Tháng Hai, loan báo hợp tác với công ty Foxconn của Đài Loan để sản xuất hơn 250,000 chiếc xe mỗi năm, bắt đầu từ quý 4 của năm 2023.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng thỏa thuận này, có tên “Project PEAR” (Personal Electric Automotive Revolution), nhắm tới thị trường toàn thế giới, gồm cả Bắc Mỹ, Âu Châu, Trung Quốc và Ấn Độ, theo công ty Fisker.

Logo của Fisker Inc. (Hình: David McNew/AFP via Getty Images)

Công ty Foxconn, chuyên sản xuất các máy điện toán và sản phẩm điện tử, đặc biệt là iPhone cho Apple, đã cho thấy có sự chú ý tới thị trường xe chạy điện (EV) hồi năm ngoái, khi loan báo hợp tác với công ty xe EV Trung Quốc là Byton, cũng như các công ty Zhejiang Geely Holding Group và Fiat Chrysler của Stellantis NV.

Trong khi đó, có các nguồn tin thông thạo nói rằng Apple cũng dự trù sẽ sản xuất xe EV đầu tiên của họ vào năm 2024.

Chủ Tịch Foxconn Liu Young-way hồi Tháng Mười, 2020, nói rằng công ty này muốn có khoảng 10% thị phần phụ tùng hay dịch vụ cho xe EV trên toàn thế giới từ 2025 tới 2027.

Chiến lược của công ty Foxconn, có trụ sở chính ở gần thủ đô Đài Bắc của Đài Loan, là mối đe dọa lớn cho các công ty xe hơi truyền thống thế giới, vì các công ty kỹ thuật cao cấp, như Apple hay các công ty khác từ trước đến nay không trong lãnh vực sản xuất xe, có thể thuê các công ty như Foxconn để nhanh chóng bước vào thị trường được coi là béo bở này.

Một xe kiểu mẫu của Fisker. (Hình: Fisker)

Công ty Fisker từ đầu đã khẳng định là sẽ chú trọng vào lãnh vực thiết kế, nhu liệu và kỹ thuật. Phần vụ  sản xuất, bảo trì… sẽ do các công ty thầu cho họ chịu trách nhiệm.

Ông Henrik Fisker, tổng giám đốc Fisker, một nhà thiết kế xe nổi tiếng, từng làm việc cho BMW và Aston Martin, nói rằng Foxconn không chỉ là nhà thầu sản xuất mà còn góp phần nghiên cứu phát triển chiếc xe cùng với Fisker.

Khung sườn căn bản MIH xe EV của Foxconn. (Hình: Foxconn)

Fisker nói rằng sản phẩm đầu tiên trong việc hợp tác với Foxconn là có chiếc xe “hoàn toàn khác” với các xe EV có trên thị trường hiện nay và cũng có giá phù hợp với túi tiền khách hàng bình thường, dự trù sẽ được bán vào cuối năm 2023.

Hiện chưa rõ nhà máy sản xuất xe này của Foxconn sẽ đặt nơi đâu.

Hồi Tháng Mười Hai, Fisker nói công ty Magna International Inc ở Canada sẽ sản xuất chiếc EV đầu tiên cho họ, bán ở thị trường Âu Châu, chiếc Ocean SUV, trong năm tới.  Ông Henrik Fisker nói thỏa thuận với Foxconn không ảnh hưởng gì đến kế hoạch này. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT