Friday, April 26, 2024

GM tính hợp tác LG Chem xây nhà máy bình điện thứ nhì tại Tennessee

WASHINGTON, DC (NV) – Công ty General Motors Co. (GM) hôm Thứ Năm, 4 Tháng Ba, nói đang tính xây một nhà máy chế tạo bình điện thứ nhì tại tiểu bang Tennessee với công ty Nam Hàn LG Chem Ltd.

Công ty xe hơi lớn nhất nước Mỹ xác nhận rằng “đang tính tới việc xây nhà máy thứ nhì, chuyên sản xuất các bình điện tối tân dùng trong xe chạy điện ở Mỹ,” với công ty LG Energy Solution, trực thuộc LG Chem Ltd. Đại diện phía GM sẽ là công ty Ultium Cells LLC, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Xe Cadillac Lyriq của GM. (Hình: GM)

GM nói họ hy vọng sẽ có quyết định sau cùng vào Tháng Sáu năm nay.

Công ty GM và LG Chem cũng đang trong cuộc thương thảo với các giới chức tiểu bang Tennessee về kế hoạch xây nhà máy này, được dự trù là sẽ gần xưởng sản xuất của GM ở Spring Hill. Nhà máy này cũng tương tự như nhà máy trị giá $2.3 tỷ của hai công ty tại Lordstown, Ohio, hiện đang được thiết lập.

Công ty GM hồi Tháng Mười nói rằng sẽ đầu tư $2 tỷ vào Spring Hill để sản xuất xe chạy điện, gồm cả chiếc Cadillac Lyriq.

Năm ngoái, General Motors Co., có trụ sở đặt tại Detroit, cho biết sẽ đầu tư khoảng $27 tỷ vào xe chạy điện và xe tự điều khiển trong thời gian năm năm tới, so với mức dự trù là $20 tỷ thời gian trước khi có dịch COVID-19.

Thân xe chạy điện của GM. (Hình: GM)

Một nguồn tin thông thạo cho Reuters hay rằng GM cần có thêm một nhà máy sản xuất bình điện nữa, ngoài nhà máy dự trù ở Tennessee, để đáp ứng nhu cầu phát triển xe chạy điện của công ty cho tới cuối thập niên này.

GM hồi Tháng Giêng tuyên bố sẽ ngưng bán các xe hạng nhẹ chạy bằng xăng và diesel vào năm 2035. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT